Thế giới

Ép con xăm hình xong lại lấy dao cắt bỏ phần da để xóa do bị chính quyền phản đối

Một cặp đôi sống ở bang Texas Mỹ đã bị bắt với cáo buộc dùng vũ lực để ép các con mình phải xăm hình rồi sau đó cố gắng xóa đi bằng cách dùng dao cắt, nạo bỏ phần da do bị chính quyền vào cuộc.

Ép con xăm hình xong lại lấy dao cắt bỏ phần da để xóa do bị chính quyền phản đối
Megan và Gunner Farr, ở Zavalla, bang Texas, bị cáo buộc ép con xăm hình sau đó cắt da của chúng để xóa. Ảnh: Sở cảnh sát Zavalla.

Theo một bản khai báo mà tờ KTRE có được cho biết, Megan Mae Farr, 27 tuổi cùng chồng là Gunner Farr, 23 tuổi, đã bắt và trói hai đứa trẻ 9 tuổi và 5 tuổi lại rồi ép chúng xăm hình.

Báo cáo cũng cho biết, trong khi một đứa trẻ bị xăm hình lên bàn chân thì nạn nhân còn lại được xăm hình khác lên vai. Cảnh sát cho biết, những đứa trẻ đã bị Megan là mẹ ruột cùng Gunner, cha dượng trói, dùng băng dính để bịt miệng và sau đó lấy giẻ để bịt mắt trước khi xăm hình.

Tuy nhiên, khi cha ruột và mẹ kế của những đứa trẻ phát hiện ra những hình xăm trên người bọn trẻ, họ đã báo cáo sự việc với Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS).

Khi cặp vợ chồng biết rằng CPS đang điều tra vụ việc, cả hai đã cố gắng không bị bắt bằng cách xóa hình xăm khỏi người bọn trẻ. Cặp vợ chồng cố gắng che đi các hình xăm bằng cách lấy dao cắt, cạo phần da có hình sau đó loại bỏ chúng bằng cách lấy nước cốt chanh chà xát.

“Nhiều vết thương được phát hiện trên người những đứa trẻ tại vị trí của hình xăm và có vẻ như đã có phần da thịt đã bị loại ra khỏi cơ thể và điều này xảy ra vào khoảng thời gian CPS bắt đầu điều tra về những cáo buộc lạm dụng trẻ em.” Ông Lt. James Denby, cảnh sát trưởng thành phố Zavalla nói với KTRE.

KTRE đưa tin, khi cha ruột và mẹ kế của hai đứa trẻ phát hiện ra những vết mực, họ đã hỏi Megan, tuy nhiên người phụ nữ chỉ cười và lái xe đi.

Cảnh sát Denby cho biết, cha của những đứa trẻ sau đó đã gọi cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em để mở cuộc điều tra và thông báo cho cảnh sát vào ngày 17/4. Ngày hôm sau, CPS đã đưa hai đứa trẻ 9 và 5 tuổi cùng với hai đứa em của chúng ra ngoài, sau đó những đứa trẻ có hình xăm được đưa đến đến bệnh viện để điều trị.

Theo New York Post, cảnh sát đã phỏng vấn những đứa trẻ về cáo buộc lạm dụng và thu hồi một bộ dụng cụ xăm trong quá trình điều tra kéo dài một tuần của họ.

“Một người nào đó đã tiến tới và đưa ra một bộ dụng cụ xăm mà cô ấy tuyên bố đã cho Gunner mượn để thực hiện các hình xăm. Cô ấy không biết nó sẽ được thực hiện trên một đứa trẻ,” Denby nói.

Cảnh sát Zavalla đã bắt giữ cả Megan và Gunner Farr vào hôm 24/4 với các tội danh gây thương tích cho những đứa trẻ và khống chế người trái pháp luật. 

Các con của cặp vợ chồng này đang được CPS chăm sóc và cảnh sát vẫn điều tra mở rộng vụ án.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ep-con-xam-hinh-xong-lai-lay-dao-cat-bo-phan-da-de-xoa-do-bi-chinh-quyen-phan-doi-d161551.html