-
Hà Nội ấn định thời điểm công bố số học sinh đăng ký vào lớp 10: Phụ huynh và thí sinh cần chú ý -
Giải cứu thiếu niên 14 tuổi tự khóa mình trong nhà, ý định trèo ra ban công tầng 3 tại khu đô thị ở Hà Nội -
Lý do chiếc Mercedes-AMG S63 nằm bất động gần 10 năm trên vỉa hè Hà Nội -
Cảnh báo nguy cơ xuất huyết khi trẻ ăn phải thực phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột -
Tìm thấy thi thể hai du khách rơi từ tàu du lịch xuống sông sau khi dự tiệc sinh nhật -
Camera cảnh người đàn ông bất ngờ áp sát xe, lao vào hành hung người phụ nữ không quen biết giữa phố -
Khám phá 3 điểm du lịch gần Hà Nội ngày lễ dịp 30/4 – 1/5 ít ai biết: Gần gũi thiên nhiên, yên tĩnh -
Ngô Mai Nhuệ Giang, vợ sắp cưới của Xuân Trường là ai? -
Huế ra công văn hỏa tốc: Khuyến cáo du khách không lưu trú tại khách sạn này -
NSƯT Vũ Luân và cuộc sống viên mãn bên vợ đại gia trong biệt thự 200 tỷ
Thế giới
05/12/2025 21:02EU công bố kế hoạch dùng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào giai đoạn quyết định trong chiến lược tài trợ dài hạn cho Ukraine, khi Ủy ban châu Âu (EC) công bố kế hoạch huy động gần 105 tỷ USD từ tài sản của Nga bị phong tỏa.
Động thái này thể hiện quyết tâm của Bruxelles trong việc duy trì hỗ trợ Kiev bất chấp những tranh cãi nội bộ, đặc biệt là sự phản đối mạnh mẽ từ Bỉ – quốc gia giữ phần lớn số tài sản bị đóng băng của Nga.
Tại buổi họp báo ngày 3/12, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định EU đặt mục tiêu cung cấp 90 tỷ euro (105 tỷ USD) cho Ukraine trong hai năm tới, đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính của Kiev, phần còn lại trông đợi đóng góp từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là Mỹ. Theo bà, nguồn tài chính này sẽ giúp Ukraine có vị thế tốt hơn tại các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh Washington gây sức ép buộc Kiev tiến tới thỏa thuận chấm dứt xung đột.
EC cho biết họ đang xem xét hai hướng huy động tiền: EU trực tiếp vay vốn trên thị trường tài chính quốc tế hoặc sử dụng lợi tức từ tài sản ngân hàng trung ương Nga bị phong tỏa để cấp "khoản vay bồi thường" cho Ukraine.
Phương án thứ hai, cũng là tâm điểm tranh cãi, được EC và nhiều nước thành viên ủng hộ vì tạo ra nguồn tài chính lớn mà không làm tăng gánh nợ cho ngân sách EU.
Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, EU đã đóng băng hơn 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, trong đó phần lớn được quản lý bởi Euroclear, có trụ sở tại Brussels (Bỉ). Lợi tức từ số tài sản này đang trở thành “nguồn tài trợ vàng” trong mắt nhiều lãnh đạo châu Âu.
Bỉ là tiếng nói phản đối mạnh nhất với cảnh báo rằng kế hoạch này có thể kéo theo hệ quả pháp lý nghiêm trọng và dẫn đến các đòn trả đũa tài chính từ Moscow. Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nhấn mạnh những lập luận pháp lý mà EC đưa ra "không giải quyết thỏa đáng lo ngại của chúng tôi".
Ông Prevot cho rằng phương án “khoản vay bồi thường”, vốn dựa trên tài sản Nga, là lựa chọn tồi tệ nhất vì chưa từng có tiền lệ và chứa đựng rủi ro khổng lồ. Bỉ đề xuất phương án an toàn hơn là EU tự vay tiền trên thị trường, tránh trực tiếp sử dụng tài sản của Nga để không bị Moscow cáo buộc chiếm đoạt.
Chính phủ Bỉ cũng yêu cầu cam kết từ các nước thành viên rằng mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh phải được chia sẻ, thay vì để Brussels “đơn thương độc mã” đối mặt rủi ro.
Phản hồi những lo ngại trên, EC khẳng định đã xây dựng hệ thống phòng vệ 3 cấp nhằm bảo vệ Bỉ cũng như các quốc gia có tài sản Nga bị đóng băng. Bên cạnh đó, nguồn tài sản được sử dụng không chỉ giới hạn ở Bỉ mà còn bao gồm 29 tỷ USD nằm rải rác tại các quốc gia thành viên khác.
Theo đề xuất của EC, Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay nếu Nga chấp nhận bồi thường chiến tranh. Điều này đồng nghĩa rủi ro cuối cùng sẽ chuyển sang phía Moscow.
Dù phản đối, Bỉ được cho là khó có thể giữ vững lập trường, đặc biệt khi kế hoạch mới có thể được phê duyệt bằng đa số phiếu, thay vì yêu cầu đồng thuận tuyệt đối – điều vốn thường kéo dài tranh cãi trong EU.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết nội khối: “Những lo ngại của Bỉ là chính đáng, nhưng vấn đề có thể giải quyết được nếu chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm.”
Tuyên bố này phản ánh một bối cảnh rộng lớn khi EU đang chịu sức ép từ xung đột kéo dài, sự mệt mỏi tài chính của Mỹ và nguy cơ Ukraine suy giảm năng lực phòng thủ nếu nguồn viện trợ bị gián đoạn.
Nếu được thông qua, kế hoạch của EC sẽ mang lại nhiều thay đổi quan trọng khi Ukraine có thể ổn định ngân sách và duy trì hoạt động quân sự – dân sự đến năm 2026. Bên cạnh đó, EU khẳng định vai trò dẫn dắt trong hỗ trợ Ukraine, đặc biệt khi Mỹ đang gặp khủng hoảng trong nội bộ về gói viện trợ mới.
Nga có thể đáp trả bằng biện pháp pháp lý quốc tế hoặc trừng phạt kinh tế, nhất là với các doanh nghiệp và tổ chức tài chính của Bỉ.
Tuy nhiên, việc sử dụng tài sản quốc gia bị phong tỏa cho một mục đích chính trị – quân sự có thể được coi là phá vỡ nguyên tắc bất khả xâm phạm tài sản nhà nước, kéo theo nhiều hệ lụy toàn cầu.
Trong bối cảnh EU hướng tới Hội nghị thượng đỉnh ngày 18/12, các cuộc đàm phán đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Quyết định cuối cùng không chỉ định hình tương lai của Ukraine, mà còn ảnh hưởng tới cấu trúc pháp lý và chính trị của EU trong nhiều năm tới.
- Chuyển hồ sơ sai phạm tại "siêu dự án" Usilk City sang Bộ Công an điều tra, làm rõ việc chi sai 5.300 tỷ đồng (19:10)
- Jisoo (BlackPink) chính thức lên tiếng về bê bối đời tư của anh trai (19:00)
- TPHCM công bố kết quả điều tra vụ 266 học sinh ngộ độc tại trường Bình Quới Tây (52 phút trước)
- Chủ nhà trọ "thổi giá" tiền điện có thể bị phạt tới 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- KCN Sóng Thần náo loạn vì màn truy đuổi bằng mã tấu của nhóm thanh niên (1 giờ trước)
- Iran tử hình hai đối tượng bị cáo buộc là gián điệp của Israel (1 giờ trước)
- Loạt quy định mới tại Lễ hội Đền Hùng: Người dân tham gia cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Cựu binh Mỹ nổ súng sát hại 8 trẻ em do mâu thuẫn gia đình (2 giờ trước)
- Người đàn ông cố tình lấy 128 triệu đồng ở cây ATM đối diện hình thức xử lý cực nặng (2 giờ trước)
- Loạt thay đổi quan trọng trong tuyển sinh Đại học 2026: Phụ huynh, học sinh cần lưu ý gì? (2 giờ trước)