Ngày 2/12, Điện Kremlin trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc họp kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Dù chưa đạt được thỏa hiệp cốt lõi về lãnh thổ Ukraine, cuộc trao đổi vẫn được đánh giá là "hữu ích và mang tính xây dựng".
Cuộc họp kéo dài gần 5h giữa Tổng thống Putin và phái đoàn Mỹ tại điện Kremlin. Ảnh: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin

Hôm 2/12, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có mặt tại Moskva để gặp gỡ lãnh đạo Nga. Trước thềm cuộc họp quan trọng, phái đoàn Mỹ đã có chuyến đi dạo qua những địa điểm mang tính biểu tượng như Quảng trường Đỏ, ngang qua lăng Lenin và các ngọn tháp Kremlin.

Khi tiếp đón, Tổng thống Putin đã mỉm cười và hỏi thăm về chuyến đi dạo của phái đoàn. Đặc phái viên Witkoff đáp lời ngắn gọn, ca ngợi Moskva là "thành phố tráng lệ". Cuộc gặp có sự tham gia của trợ lý đối ngoại Nga Yuri Ushakov và đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Truyền thông Nga xác nhận cuộc gặp đã kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Sau khi cuộc họp kết thúc, trợ lý Ushakov phát biểu với báo giới, tiết lộ những điểm mấu chốt.

Theo ông Ushakov, phái đoàn Mỹ đã trình bày kế hoạch ban đầu được chia thành 4 phần, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, vấn đề chủ chốt và phức tạp nhất là lãnh thổ tại Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa hiệp.

Quan chức Nga cho biết, dù có một số điểm có thể đồng ý, nhưng Tổng thống Putin đã "không che giấu lập trường chỉ trích, thậm chí là tiêu cực" của Moskva đối với một số đề xuất. Ông Ushakov thẳng thắn nhận định: "Một số công thức được đề xuất không phù hợp với chúng tôi và công việc sẽ tiếp tục".

Dù không đạt được đột phá, cả hai bên đều đánh giá cuộc trao đổi là "hữu ích và mang tính xây dựng". Ông Ushakov cũng lưu ý rằng lập trường giữa hai bên "không trở nên khác biệt hơn" sau cuộc gặp, cho thấy cánh cửa đàm phán vẫn mở. Đặc biệt, Nga và Mỹ đã nhất trí không tiết lộ nội dung cốt lõi của cuộc đàm phán này.

Chuyến thăm của phái đoàn Mỹ lần này nhằm trình bày với Tổng thống Putin về phiên bản mới của đề xuất hòa bình. Đề xuất ban đầu của Mỹ được đưa ra hồi tháng trước bao gồm 28 điểm đầy tranh cãi, trong đó yêu cầu Ukraine phải từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng mục tiêu gia nhập NATO.

Dự thảo này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Ukraine và các đồng minh châu Âu, buộc một số điều khoản phải được loại bỏ trong bản cập nhật (dù nội dung mới chưa được công bố).

Ngay trước khi tiếp đón phái đoàn, Tổng thống Putin đã có phát ngôn chỉ trích mạnh mẽ các cường quốc châu Âu. Ông cáo buộc họ đang tìm cách ngăn cản nỗ lực chấm dứt xung đột của Tổng thống Trump bằng cách đưa ra các đề xuất mà họ biết là "không thể chấp nhận được" với Moskva, qua đó đổ lỗi cho Nga không muốn hòa bình.

QT (SHTT)