-
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng -
Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên
Thế giới
16/05/2025 16:08EU nhất trí áp đặt gói trừng phạt thứ 17 nhắm vào Nga
Trong cuộc họp cấp đại sứ EU ngày 14/5, các quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua gói trừng phạt mới mà không gặp trở ngại đáng kể. Hungary – quốc gia từng nhiều lần phản đối trừng phạt kinh tế với Nga lần này đã không ngăn cản thỏa thuận. Gói trừng phạt dự kiến sẽ được các Bộ trưởng Ngoại giao EU phê duyệt chính thức trong tuần tới.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định: “Cuộc chiến này phải kết thúc. Chúng tôi sẽ duy trì áp lực cao đối với Nga.”
Tâm điểm của gói trừng phạt mới tiếp tục nhắm đến cái gọi là “hạm đội bóng tối” – mạng lưới tàu chở dầu cũ kỹ, không đăng kiểm và hoạt động mờ ám mà Moscow sử dụng để né tránh lệnh cấm vận và tiếp tục xuất khẩu dầu ra thị trường quốc tế.
Các tàu trong hạm đội này bị nghi ngờ thường xuyên tắt hệ thống định vị, tráo đổi dữ liệu, chuyển hàng giữa tàu với tàu trên biển nhằm che giấu nguồn gốc dầu mỏ. Một số còn bị cáo buộc tham gia phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Cho đến nay, EU đã đưa 153 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” vào danh sách đen, cấm tiếp cận các cảng và dịch vụ của khối. Gói trừng phạt mới bổ sung thêm 189 tàu, nâng tổng số lên hơn 350 tàu.
Ngoài các tàu chở dầu, EU cũng đưa thêm 75 cá nhân và thực thể có liên hệ với tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga vào danh sách trừng phạt, cùng hơn 30 công ty đến từ các quốc gia như Kazakhstan, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Những đối tượng này bị cáo buộc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự vốn đã bị phương Tây cấm xuất sang Nga. EU đồng thời cấm xuất khẩu một số loại hóa chất sản xuất trong khối có thể được dùng để chế tạo tên lửa.
Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn giậm chân tại chỗ, EU đang xem xét các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm buộc Nga phải chấp nhận đàm phán. Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu nhấn mạnh: “Nếu không có lệnh ngừng bắn, EU sẽ cân nhắc thêm các biện pháp trừng phạt mới.”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết khối đang cân nhắc đưa ngành dịch vụ tài chính và dầu khí Nga vào danh sách trừng phạt trong tương lai, nếu Điện Kremlin không thể hiện thiện chí đàm phán.
Ông Macron cũng nhấn mạnh mục tiêu của châu Âu là yêu cầu Nga chấp thuận lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trên cả ba mặt trận bộ, không và hải quân để tạo điều kiện khởi động tiến trình thảo luận về vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine.
Theo Linh San (Pháp luật & Xã hội)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (52 phút trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (1 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (2 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (2 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (2 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (2 giờ trước)
- HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- Rộ nghi vấn Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy rạn nứt (2 giờ trước)
- Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? (2 giờ trước)