-
Bão Kalmaegi cực mạnh sắp đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, 8 tỉnh được lệnh ứng phó khẩn cấp -
Người đàn ông tử vong trong phòng tắm: 3 thời điểm "cấm kỵ" tuyệt đối không nên tắm -
Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao -
Hiệu trưởng tiết lộ nguyên nhân khiến trường học gần 23 tỷ đồng xây xong bỏ không -
Sập tường Hoàng thành Huế -
Bi kịch tuổi 20: Thận teo nhỏ, tim phì đại gấp đôi vì lầm tưởng... "mệt do tăng ca" -
Chủ quán nướng Hà Nội “lao đao” vì chú chó giống hệt “cậu Vàng” trong game Phở Anh Hai bất ngờ nổi tiếng -
Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng -
Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Kết quả điều tra phanh phui những bất thường trong hồ sơ dự án -
Xuất hiện 2 chiếc SH trùng biển số, thản nhiên đi ngang hàng nhau ở Hà Nội: Biển giả hay ảnh ghép?
Thế giới
15/05/2025 23:54Nga dội bão lửa nhấm chìm trung tâm hậu cần của Ukraine bất chấp đàm phán hòa bình còn đang rối ren
Theo Avia-pro, đêm ngày 14/5 Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm hậu cần của lực lượng Ukraine tại các khu vực Kharkiv, Sumy, Kyiv, Zhytomyr và Odessa. Đây là những cơ sở cung cấp vật tư cho quân đội Ukraine, bao gồm các kho hàng và đầu mối vận chuyển.
Ở khu vực Odessa, các đòn tấn công vào sát bến cảng Chornomorsk đã làm hư hại cơ sở hạ tầng được sử dụng để tiếp nhận trang thiết bị quân sự và đạn dược. Được biết, khu vực bến container của cảng Chornomorsk là một điểm trung chuyển hàng hóa then chốt.
Với khu vực Kupyansk, mục tiêu nhắm đến của Nga là vùng Kharkiv khi các kho nhiên liệu và đạn dược đã bị phá hủy. Đây là khu vực quan trọng, nơi sử dụng các máy bay không người lái FPV và triển khai cả không quân chiến thuật - chiến dịch.
Trước đó, vào đêm ngày 13/5, gần khu vực Kramatorsk đã bị không kích mạnh, Các vụ nổ lớn đến mức làm tan chảy nhà kho kim loại. Các đơn vị đặc nhiệm được điều động từ nhiều nơi của quân đội Ukraine cũng bị thiệt hại nặng.
Theo tờ AiF cho biết, tại Kramatorsk, một chiếc UAV Geran của Nga với đầu đạn tăng cường đã phá hủy hoàn toàn khu vực tạm trú của các sĩ quan thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Vệ binh Quốc gia Ukraine. Đòn tập kích này đã khiến nhiều sĩ quan Ukraine và nước ngoài tử nạn.
Những cuộc giao tranh diễn ra ác liệt trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukriane vẫn còn "rối tinh rối mù". Theo thông tin từ điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin sẽ không trực tiếp dự đàm phán hòa bình với Ukraine.
Thay vào đó, Nga sẽ gửi Cố vấn tổng thống của Putin – ông Vladimir Medinsky và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tới dự hòa đàm ở Istanbul.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ vắng mặt tại sự kiện trên do ông Trump hiện đang viếng thăm Trung Đông, theo thông tin từ Reuters vào cuối ngày 14/5.
Về phía Ukraine, Ông Zelensky trước đó tuyên bố rằng ông không sẵn lòng đàm phán với bất cứ ai ngoại trừ Tổng thống Nga Putin.
Theo Nguyễn Trang (SHTT)
- Mang thai 3 tháng, cô gái bị nhà chồng tương lai dùng chính đứa con mặc cả tiền thách cưới (5 phút trước)
- Dick Cheney - cựu phó tổng thống "quyền lực nhất lịch sử Mỹ" qua đời (23 phút trước)
- Để lại xe máy và điện thoại trên cầu, nam sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn (41 phút trước)
- Anh rể gây tai nạn, em vợ nhận thay và cái kết bất ngờ (47 phút trước)
- Diễn Viên Ngọc Trâm giải oan cho "chiếc áo hư hỏng" trong phim Việt giờ vàng (1 giờ trước)
- Sự thật bất ngờ sau vụ 2 xe SH "tứ quý 9" song sinh xuất hiện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bão Kalmaegi tàn phá: Số người tử vong tăng vọt, hàng trăm nghìn người Philippines phải sơ tán (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện, dự báo thành siêu bão ngay sau bão Kalmaegi (1 giờ trước)
- Tiếp nhận 65 công dân Việt Nam thoát khỏi "ổ lừa đảo" Campuchia, phát hiện 1 đối tượng truy nã (2 giờ trước)
- TP.HCM: Khởi công công viên 100 tỷ đồng tại Trường đua Phú Thọ (2 giờ trước)