Dù đang thúc đẩy kế hoạch ngừng mua năng lượng từ Nga, Liên minh châu Âu vẫn ghi nhận lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ nước này ở mức cao kỷ lục, tạo nên nghịch lý trong chính sách năng lượng của khối.
05-1785901997-eu-van-tang-nhap-lng-tu-nga-len-muc-ky-luc-giua-lo-trinh-cham-dut-phu-thuoc-nang-luong
Một trạm dẫn khí đốt của Nga. Ảnh: TASS

Liên minh châu Âu (EU) đang chứng kiến lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga đạt mức cao chưa từng có, trong khi vẫn theo đuổi mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc mua nhiên liệu từ Moscow.

Theo lộ trình đã được EU đề ra, các hợp đồng nhập khẩu LNG dài hạn từ Nga sẽ bị chấm dứt từ năm tới, sau khi khối này đã ngừng ký các hợp đồng ngắn hạn mới. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất vẫn dành một số ngoại lệ, cho phép doanh nghiệp châu Âu tiếp tục vận chuyển LNG của Nga tới các thị trường thứ ba. Quy định này được đưa ra sau khi một số quốc gia thành viên phản đối các biện pháp mà họ cho rằng có thể gây ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước.

Theo các tính toán do Bloomberg công bố đầu tuần, trong tháng 7, Bỉ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn LNG nhập khẩu từ Nga khi những gián đoạn tại Trung Đông làm hạn chế các nguồn cung thay thế cho thị trường châu Âu.

Trong tháng trước, Bỉ đã nhập khoảng 400.000 tấn LNG từ Nga, dù tổng lượng LNG nước này nhập khẩu giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Bloomberg cho biết Nga hiện vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai của châu Âu, chỉ đứng sau Mỹ.

Sau khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga do xung đột tại Ukraine leo thang, EU phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng mạnh. Trong đó, khí tự nhiên được xem là mặt hàng khó tìm nguồn thay thế nhất kể từ khi khối này áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Moscow vào năm 2022. Trước thời điểm đó, Nga từng cung cấp khoảng 45% lượng khí tự nhiên nhập khẩu của EU.

Dữ liệu được Financial Times dẫn từ công ty phân tích Kpler hồi tháng trước cho thấy EU đã nhập khẩu kỷ lục 9,89 triệu tấn LNG từ dự án Yamal của Nga trong nửa đầu năm 2026, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Pháp là nước nhập khẩu nhiều nhất, tiếp theo là Bỉ và Tây Ban Nha.

Về phía Moscow, Nga tiếp tục chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, cho rằng những chính sách này đã làm suy giảm năng lực cạnh tranh của chính khối.

QT (SHTT)