Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Gần 1/4 dân số thủ đô Ấn Độ có thể đã nhiễm Covid-19

Kết quả xét nghiệm huyết thanh tại Delhi cho thấy 23,48% dân số tại thành phố có kháng thể Covid-19, đồng nghĩa với việc họ có thể đã nhiễm bệnh nhưng không biết do không có triệu chứng.

Nghiên cứu cũng cho thấy một số lượng lớn người nhiễm bệnh không có triệu chứng," thông cáo báo chí của Bộ Y tế Ấn Độ. Tổng cộng 21.387 mẫu đã được lấy cho nghiên cứu kể trên.

Gần 1/4 dân số thủ đô Ấn Độ có thể đã nhiễm Covid-19

"Sáu tháng sau khi dịch bệnh bùng phát, 23,48% dân số Delhi, nơi có nhiều khu vực tập trung đông dân cư, đã bị ảnh hưởng," Bộ Y tế Ấn Độ cho biết thêm. Xét nghiệm huyết thanh tại Delhi được thực hiện bởi chính quyền thành phố, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ (NCDC) và Bộ Nội vụ Ấn Độ.

Trước đó, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Ấn Độ (ICMR) và NCDC đã tiến hành xét nghiệm kháng thể tại nhiều vùng ngoài kiểm soát dịch bệnh tại 83 quận. Dữ liệu từ 65 quận cho thấy 0,73% số người được xét nghiệm nhiễm virus corona.

Các nhà dịch tễ học cảnh báo kết quả xét nghiệm không nói lên được nhiều điều khi chưa có dữ liệu đầy đủ, đặc biệt là về số người nhiễm bệnh.

"Virus đã lây lan trong ít hơn sáu tháng ở thủ đô. Sự lây lan diễn ra không đồng nhất, một số khu vực có thể bị ảnh hưởng ít hơn những vùng khác. Con số này chỉ nói lên mức trung bình về sự phổ biến của virus, chúng ta cần biết thêm về phạm vi,' nhà dịch tễ học Iype Joseph cho biết.

Xét nghiệm huyết thanh được thực hiện từ ngày 27/06 tới 10/07 tại toàn bộ 11 quận của Delhi, theo News18.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)