-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Thế giới
26/09/2024 16:27Gần 1/4 triệu thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp trong ít nhất 3 năm, đa số chỉ ở nhà ngủ và không muốn tìm việc
Dữ liệu mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc công bố cho thấy gần 1/4 triệu thanh niên nước này đã thất nghiệp trong ít nhất 3 năm. Trong đó, hơn 80.000 người cho biết họ không tìm được việc làm cũng như không được đào tạo liên quan đến nghề nghiệp của mình trong suốt khoảng thời gian này.
Cụ thể, theo Cục Thống kê Hàn Quốc, tính đến tháng 5 năm nay, 238.112 người trong độ tuổi 15-29 không làm việc ít nhất 3 năm sau khi tốt nghiệp trường học gần nhất. Trong số đó, 82.545 người không làm bất cứ điều gì để tìm kiếm việc làm. Đa phần chỉ dành thời gian ở nhà, ngủ và ‘ăn bám’ bố mẹ.
68.886 người khác nói rằng họ đang học để thi tuyển dụng, 35.243 người đang làm việc nhà hoặc nuôi con và 10.880 người đang học để lấy bằng đại học.
Dữ liệu cho thấy ngày càng nhiều người trẻ nản lòng vì liên tục không tìm được việc làm. Trong số những người thất nghiệp dưới 6 tháng, chỉ có 26,4% chia sẻ rằng họ không tìm việc làm, song tỷ lệ này lại tăng vọt lên 34,2% đối với những người thất nghiệp trong ít nhất 3 năm.
Tỷ lệ những người đang chuẩn bị được tuyển dụng, bao gồm cả việc học cho các kỳ thi liên quan đến việc làm, đi phỏng vấn và tham gia đào tạo, đạt đỉnh là 54,9% trong số những người đã thất nghiệp từ 6 tháng đến một năm. Tỷ lệ này giảm liên tục xuống còn 34,2% đối với những người đã thất nghiệp ít nhất 3 năm.
Số lượng thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp trong ít nhất 3 năm đánh dấu con số cao nhất kể từ tháng 5/2021, khi nước này chứng kiến khoảng 278.000 thanh niên không có việc làm. Nếu nhìn trên phương diện tích cực, con số này đã giảm kể từ mức 279.000 vào tháng 5/2020.
Theo các chuyên gia về việc làm, dữ liệu này cho thấy mức độ nghiêm trọng khi tình hình kinh tế đang thay đổi và dân số quốc gia đang suy giảm nhanh chóng. Nhiều người trong số những người thất nghiệp dài hạn này có bằng đại học, nhưng càng không kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp thì khả năng họ từ bỏ càng cao.
Kết quả khảo sát mới đây về nguyên nhân không muốn đi làm của Yonhap cho thấy, phần lớn người trẻ cho rằng họ không chủ động tìm việc vì “chẳng có công việc nào phù hợp với nguyện vọng và mong muốn cá nhân”. 18,7% người tham gia khảo sát cho biết họ không tìm việc làm vì trước đây họ đã cố gắng tìm việc nhưng vẫn không có nơi nào tuyển dụng. Ngoài ra, 13,4% người trả lời rằng họ không đủ trình độ học vấn và kinh nghiệm. 11,1% không tìm được công việc gần nhà.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia ghi nhận mức độ cạnh tranh việc làm khốc liệt nhất tại khu vực châu Á. Một thống kê được công bố hồi giữa tháng 7 của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc tiết lộ người dưới 30 tuổi ở xứ sở kim chi mất trung bình 11,5 tháng để có việc làm sau khi tốt nghiệp, chạm mốc kỷ lục thời gian tìm việc dài nhất trong 20 năm qua.
Trước đó, chính phủ tuyên bố sẽ bơm gần 1.000 tỷ won (738 triệu USD) để khuyến khích những người trẻ tuổi thuộc nhóm NEET (không có việc làm, không được học hành hoặc không được đào tạo) quay trở lại thị trường việc làm. Chính phủ cho rằng sự gia tăng số lượng thanh niên NEET là do thiếu việc làm chất lượng, vì nhiều người trẻ lựa chọn thất nghiệp thay vì làm những công việc được coi là không ổn định, thu nhập kém.
Gần 2 năm sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng ở Seoul, Han Sung Ju vẫn thất nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô gái Hàn Quốc 28 tuổi này đã nộp đơn vào hơn 100 vị trí nhưng không gặp may. Cô hy vọng cuối cùng sẽ tìm được một công việc với mức lương hơn 30.000 USD/năm, dẫu biết cơ hội là rất mong manh.
"Ban đầu, tôi đặt mục tiêu sẽ nhận được khoảng 50 triệu won nhưng hiếm khi các công ty khác ngoài các tập đoàn lớn đưa ra mức lương như vậy. Tôi nhắm tới mức lương hơn 40 triệu won, song đồng thời cũng đang ứng tuyển vào những vị trí có mức lương thấp hơn", cô nói thêm.
Nhiều thanh niên Hàn Quốc như Han mong muốn được gia nhập các công ty lớn để có thể kiếm được nhiều tiền. Khoảng cách tiền lương giữa các công ty nhỏ và lớn đã gần như tăng gấp đôi trong vài năm qua.
“Thị trường việc làm luôn khó khăn nhưng trong những năm gần đây, nó càng trở nên thách thức hơn với sự suy thoái kinh tế. Việc tuyển dụng bị đình trệ, đặc biệt là đối với các vị trí yêu cầu nhiều kinh nghiệm”, một chuyên gia chia sẻ với hãng tin CNA.
Theo Vũ Anh (Nhịp Sống Thị Trường)








- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (35 phút trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (39 phút trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (41 phút trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (43 phút trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (49 phút trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (51 phút trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (59 phút trước)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (1 giờ trước)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (1 giờ trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (1 giờ trước)




