-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
30/12/2020 15:32Gần nửa triệu người ở Vũ Hán có thể đã nhiễm Covid-19, gấp 10 lần số liệu chính thức
Kết quả nghiên cứu quy mô lớn tại Trung Quốc cho thấy khoảng 4,43% dân số Vũ Hán có kháng thể virus corona, một thước đo tiêu chuẩn cho thấy họ đã từng nhiễm bệnh.
Dù nhiều nguyên nhân khác nhau khiến giới chuyên gia khó ước tính bao nhiêu người đã mắc bệnh, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng nửa triệu người dân trong thành phố có thể đã nhiễm Covid-19 trong giai đoạn bùng phát ban đầu.
Con số này cao gấp 10 lần so với số liệu chính thức được ghi nhận hồi giữa tháng 04 tại Vũ Hán (50.008 trường hợp nhiễm bệnh), theo SCMP.
Nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc một tháng sau khi nước này kiểm soát thành công làn sóng lây nhiễm đầu tiên.
Mẫu máu được lấy từ 34.000 người tại Vũ Hán, các khu vực khác của tỉnh Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải và bốn tỉnh khác. Trong số này có 11.000 mẫu được thu thập ở Vũ Hán hồi giữa tháng 04.
Các nhà nghiên cứu đã thực hiện xét nghiệm huyết thanh, tìm kiếm dấu hiệu của kháng thể hoặc protein máu mà hệ miễn dịch tạo ra để chống Covid-19. Kháng thể tồn tại trong cơ thể người rất lâu sau khi các dấu hiệu nhiễm bệnh đã biến mất.

Nhóm nghiên cứu phát hiện 0,44% số mẫu lấy từ các nơi khác của tỉnh Hồ Bắc không bao gồm Vũ Hán có kháng thể virus corona, trong khi dấu hiệu từng mắc bệnh chỉ được tìm thấy ở hai trong số 12.000 người được xét nghiệm bên ngoài Hồ Bắc.
CDC Trung Quốc cho rằng tỷ lệ kháng thể trong máu thấp ở các mẫu ngoài tỉnh Hồ Bắc cho thấy các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại Vũ Hán "đã ngăn chặn hiệu quả virus lây lan quy mô lớn" tại các địa phương khác ở Trung Quốc.
Song Fujian, chuyên gia thuộc Trường Y Norwich ở Đại học Đông Anglia tại Anh cho rằng "với tình hình hỗn loạn và khả năng xét nghiệm hạn chế trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán", kết quả nghiên cứu huyết thanh kể trên "có thể chính xác hơn so với dữ liệu ca nhiễm được xác nhận đã công bố".
Song lưu ý rằng tỷ lệ 4,43% có thể cao hơn thực tế, khả năng là do mẫu được lấy ở các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao hoặc từ các đối tượng người cao tuổi.
Tuy vậy, gần nửa triệu ca nhiễm tại Vũ Hán sẽ thể hiện tỷ lệ tử vong tương đương với các nơi khác, Song cho biết, đồng thời đưa ra so sánh với kết quả nghiên cứu huyết thanh ở Tây Ban Nha hồi tháng trước.
Trong một nghiên cứu kháng thể máu khác được tuần san Nature Medicine công bố hồi tháng 06, một nhóm nhà khoa học xác địn khoảng 3,2-3,8% trong số 17.000 người được xét nghiệm tại Vũ Hán đã từng nhiễm Covid-19.
Các nghiên cứu tương tự trên thế giới cũng cho thấy số ca nhiễm Covid-19 trên thực tế có thể cao hơn nhiều so với số trường hợp được xác nhận.
Nghiên cứu được Nature công bố hồi tháng trước ước tính có tới 1,7 triệu người ở New York, tức là khoảng 20% dân số thành phố này, có thể đã nhiễm virus, tính tới giữa tháng 05. Thời điểm này, thành phố mới chỉ báo cáo 190.000 ca nhiễm, tương được khoảng 1/9 con số mà các nhà khoa học ước tính.
Giới chuyên gia y tế đã đưa ra giải thích về sự chênh lệnh này. Các nhà dịch tễ học ước tính khoảng 20% bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng. Những người này và nhóm bệnh nhân có triệu chứng nhẹ thường không được xét nghiệm để thống kê, tuy vậy khi được xét nghiệm kháng thể họ vẫn được coi là đã từng mắc bệnh.
Trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, tình trạng thiếu các bộ xét nghiệm và giường bệnh có thể đã dẫn tới số ca nhiễm được xác định ít hơn, theo Yanzhong Huang, chuyên gia y tế tại Hội đồng Đối ngoại tại New York cho biết.
Việc thay đổi định nghĩa ca nhiễm được giới chức y tế sử dụng để thống kê cũng có thể là nguyên nhân. Một bài viết trên tuần san y khoa Lancet hồi tháng 04 kết luận rằng nếu tiêu chuẩn chẩn đoán cập nhật mới nhất được áp dụng trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành, sẽ có tới 232.000 người được xác định nhiễm Covid-19 tính tới cuối tháng 02, thay vì số liệu chính thức là 55.550.
"Số người nhiễm bệnh có thể cao hơn 232.000 do nhiều ca bệnh nhẹ không được xét nghiệm hay xác nhận, và một số ca nhiễm không có triệu chứng," các tác giả của nghiên cứu, thuộc trường y của Đại học Hong Kong cho biết.
Tuy vậy các chuyên gia đồng ý rằng việc kháng thể không xuất hiện nhiều bên ngoài Vũ Hán cho thấy biện pháp phong tỏa thành phố được ban hành ngày 23/01 đã ngăn chặn virus lây lan ra khắp Trung Quốc.
"Kết quả cho thấy quá trình phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh tại Vũ Hán đã phát huy tác dụng. Nó ngăn chặn những gì đã xảy ra tại Vũ Hán diễn ra ở các thành phố lớn khác tại Trung Quốc," nhà virus học Ian Mackay nói.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (22:16)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (22:00)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (29 phút trước)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (55 phút trước)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (1 giờ trước)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (1 giờ trước)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (1 giờ trước)
- Học sinh lớp 7 lạc giữa rừng khi đi bứt mây, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm (1 giờ trước)
- Mệnh lệnh khẩn của chủ tịch tỉnh trước khi bão số 11 Matmo đổ bộ (1 giờ trước)
- Nổ tại ki-ốt cạnh sân vận động, một số người bị thương (1 giờ trước)




