-
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ
Thế giới
29/07/2024 20:53Gây quỹ được số tiền tương đương 5.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tuần, người phụ nữ gốc Á chứng minh khả năng chặn ông Trump trước ngưỡng cửa Nhà Trắng
“Trong vòng 1 tuần kể từ khi chiến dịch bắt đầu, chúng tôi đã gây quỹ được 200 triệu USD với 66% trong số đó là các nhà tài trợ mới. Chúng tôi cũng đã tuyển được 170.000 tình nguyện viên mới”, Phó giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Harris là Rob Flaherty viết trên mạng xã hội X.
Bà Harris trở thành ngôi sao trong cuộc đua vào Nhà Trắng của đảng Dân chủ sau khi ông Joe Biden, đương kim tổng thống Mỹ, tuyên bố dừng cuộc đua. Bà Harris cũng nhận được sự ủng hộ của ông Biden và hàng loạt nhân vật tiếng tăm trong đảng, bao gồm cả cựu Tổng thông Barack Obama.

Trên thực tế, bà Harris đã giành được đại đa số sự ủng hộ từ các đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ. Chính điều này đảm bảo khả năng bà trở thành Ứng viên Tổng thống của đảng trong sự kiện được lên kế hoạch vào tháng tới. Đảng Dân chủ bỏ phiếu chính thức vào ngày 1/8.
Bà Kamala Harris là nữ phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Mang trong mình 2 dòng máu Á - Phi, bà Harris là phó tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên và cũng là Phó Tổng thống người Mỹ gốc Á đầu tiên. Mẹ bà Harris là một người di cư tới từ Ấn Độ còn cha bà là người nhập cư từ Jamaica.
Trong cuộc thăm dò mà Reuters/Ipsos tiến hành tuần trước, tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump về cơ bản là ngang nhau. Chính vì thế, 100 ngày sắp tới sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 ứng viên và cả lưỡng đảng trên chính trường Mỹ.
Hồi đầu tháng 7, Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ huy động được 331 triệu USD trong quý 2, vượt qua con số 264 triệu USD mà chiến dịch của ông Biden và đảng Dân chủ làm được trong cùng thời kỳ. Trước đó, chiến dịch của ông Trump còn 284,9 triệu USD tiền mặt vào cuối tháng 6 trong khi phía ông Biden có 240 triệu USD.
Hoạt động gây quỹ của ông Trump tăng vọt khi ông bị kết án hồi cuối tháng 5 về các tội liên quan tới tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Ngoài ra, vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump cũng đang giúp ông thu về nhiều ủng hộ.
Theo Linh Anh (Nhịp Sống Thị Trường)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (20:56)
- Nóng vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh": Khởi tố Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xử phạt hàng loạt cơ quan báo chí (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (2 giờ trước)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (3 giờ trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (3 giờ trước)