Thế giới

Gây tai nạn khiến trẻ em thiệt mạng, người phụ nữ 'hoán đổi danh tính' với chị em song sinh để thoát tội

Một phụ nữ bị cáo buộc "hoán đổi vị trí" với chị em sinh đôi, sau khi gây tai nạn khiến hai trẻ em thiệt mạng, theo cảnh sát bang Minnesota (Mỹ).

Gây tai nạn khiến trẻ em thiệt mạng, người phụ nữ 'hoán đổi danh tính' với chị em song sinh để thoát tội
Sarah (trái) và Samantha Petersen

Cơ quan công tố địa phương cáo buộc Samantha Jo Petersen, 35 tuổi, lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi ma túy, đã đâm vào xe ngựa kéo ở Minnesota.

Chị em song sinh của Samatha, Sarah Beth Petersen, ban đầu khai nhận với cảnh sát rằng cô ta đã gây ra vụ tai nạn thương tâm, diễn ra hôm 25/09/2023.

Wilma Miller, 7 tuổi, và Irma Miller, 11 tuổi, thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hai anh chị em khác của hai đứa trẻ, 9 tuổi và 13 tuổi, bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Giới chức cho rằng Samatha Jo và Sarah Beth Petersen đều có mặt tại hiện trường tai nạn, thời điểm cảnh sát tới nơi. Họ cho biết sau khi thẩm vấn Sarah, một sĩ quan đã ghi âm được lời nói của cô này với Samantha rằng "họ sẽ không thể phân biệt được chúng ta".

Cũng theo cảnh sát, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Samantha gọi điện tới nơi làm việc và thừa nhận đã gây tai nạn "khiến hai đứa trẻ thiệt mạng". Ngoài ra trong cuộc điện thoại cô thừa nhận bản thân đã lái xe "trong tình trạng không tỉnh táo".

Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát cũng phát hiện Samantha dùng điện thoại di động tìm kiếm nhiều vấn đề liên quan đến vụ tai nạn. Samantha bị truy tố 21 tội danh, bao gồm ngộ sát bằng phương tiện giao thông có yếu tố hình sự và rời khỏi hiện trường tai nạn.

Cô ta từng bị kết tội lái xe trong tình trạng say xỉn hồi năm 2015 và lái xe khi bị ảnh hưởng bởi ma túy.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gay-tai-nan-khien-tre-em-thiet-mang-nguoi-phu-nu-hoan-doi-danh-tinh-voi-chi-em-song-sinh-de-thoat-toi-d210344.html