Thế giới

Ghen tuông, vợ lấy rượu và bật lửa thiêu chồng tử vong

Khai báo với cảnh sát sau sự việc, người phụ nữ cho biết hành động của cô chỉ là tự vệ, tuy nhiên nhà chức trách đã bác bỏ quan điểm này.

Ghen tuông, vợ lấy rượu và bật lửa thiêu chồng tử vong
Người vợ dùng rượu mạnh để thiêu sống chồng.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hôm đầu tuần tại một khu chợ ở Rio de Janeiro, khi vợ chồng Ana Maria Paixao và Chapeta đang ở cửa hàng bán cá của gia đình.

Trong đoạn video do camera giám sát cho thấy người phụ nữ đột nhiên đi vào quầy, dường như lấy ra một chai rượu mạnh. Sau đó, trong tâm lý giận dữ, cô này tưới lên người anh chồng Chapeta, 50 tuổi của mình và châm lửa.

Ngay khi bị đám cháy thiêu đốt, Chapeta vội chạy vào trong phòng tắm để tìm cách dập lửa. Anh được đưa đến Bệnh viện Getulio Vargas và được xác định bị bỏng cấp độ 1 với 92% cơ thể. Nạn nhân đã tử vong 4 ngày sau đó vì những vết thương sâu.

Điều tra sau đó cho biết, người phụ nữ đã thiêu sống chồng mình do ghen tuông sau khi Ana khai cô phải chịu quá nhiều cơn bạo lực gia đình suốt 30 năm chung sống với chồng.

Tuy nhiên, sau vài giờ bị tạm giữ, người phụ nữ đã được phóng thích để điều tra thêm do tòa án cảm thấy cảnh sát chưa thu thập đủ chứng cứ. 

Ana cũng khai với các điều tra viên rằng cô bị đánh trước khi châm lửa thiêu chồng và tự lý giải hành động chỉ là phản ứng tự vệ. Mặc dù vậy, lời khai của Ana bị bác bỏ.

"Những gì cô ta nói không phải là điều chúng ta thấy. Hình ảnh cho thấy nạn nhân chỉ ngồi trên ghế. Cô ta đi tới, một cách lạnh lùng đổ chất lỏng và thiêu anh ấy. Lúc đó cô ta không hề ở trong tình trạng bị tổn thương hay sắp bị tấn công", cảnh sát trưởng Flavio Ferreira cho hay.

Ghen tuông, vợ lấy rượu và bật lửa thiêu chồng tử vong - 1
Anh Chapeta được xác định bị bỏng cấp độ 1 với 92% cơ thể và tử vong sau đó 4 ngày.

Điều tra ban đầu kết luận đây là vụ giết người có chủ đích, tuy nhiên sau khi xem xét băng ghi hình, tòa án kết luận đây là vụ "giết người bằng những hành vi tàn ác".

Theo luật pháp Brazil, kết luận trên áp dụng để định nghĩa những vụ án giết người mà kẻ phạm tội gây ra sự đau đớn tột cùng và không cần thiết cho nạn nhân nhằm mục đích trừng phạt để đạt kết quả mong muốn.

Những kẻ giết người thông thường sẽ sử dụng các biện pháp như đốt lửa hoặc làm nạn nhân ngạt thở cho đến chết.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ghen-tuong-vo-lay-ruou-va-bat-lua-thieu-chong-tu-vong-d198977.html