Thế giới

Giả đồng tính để xin tị nạn, người đàn ông bị bắt sau khi có 3 con với 3 phụ nữ

Người đàn ông được cấp phép tị nạn ở Anh với lý do đồng tính nhưng sau đó có ba con với ba người phụ nữ và tham gia đường dây lừa đảo 220.000 bảng, theo hồ sơ tòa án.

Giả đồng tính để xin tị nạn, người đàn ông bị bắt sau khi có 3 con với 3 phụ nữ
Saheed Azeez (Ảnh: Cavendish Press)

Saheed Azeez, 33 tuổi, được cấp phép tị nạn tại Anh với lý do bị lực lượng Boko Haram truy nã vì là người đồng tính.

Tuy vậy, sau khi chuyển tới Anh sinh sống, Azeez đã có ba con với ba người phụ nữ và kết hôn với một trong số họ. Anh ta giải thích rằng bản thân là người song tính, không phải đồng tính Nam, theo K24TV.

Tại Anh, Azeez móc ngoặc với các nhóm lừa đảo gốc Nigeria để thành lập mạng lưới "tinh vi và nhiều tài nguyên" để lừa mua các món hàng bán trên eBay, Marketplace của Facebook và WhatsApp.

Nạn nhân lừa đảo là những người bán đồ trên các nền tảng kể trên. Họ bị thuyết phục gửi hàng tới những địa chỉ khác nhau, được hứa hẹn sẽ nhận tiền khi hàng tới nơi, nhưng Azeez sau đó không thanh toán mà bán lại các món hàng ở cửa hàng của một người anh em.

Trong 14 tháng, 272 nạn nhân đã bị lừa số hàng hóa trị giá tổng cộng 220.000 bảng, giới chức cho biết. Cảnh sát tìm ra Azeez khi anh ta đang đưa con đi học. Thời điểm bị bắt, Azeez cố giấu điện thoại vào cặp sách của con trai, nhưng sau đó bị giáo viên tìm thấy.

Điện thoại chứa nhiều video, trong đó có ảnh chụp các vật dụng như smartphone mà anh ta lừa đảo của khách hàng. Hầu hết tiền lừa đảo đã được chuyển khỏi Anh bằng Bitcoin.

Trước tòa, Azeez thừa nhận âm mưu lừa đảo bằng nhận dạng giả và âm mưu sở hữu tài sản trộm cắp. Anh ta sẽ bị kết án vào tuần tới, với mức án tối đa sáu năm tù.

9 đồng phạm của Azeez sẽ bị kết án vào năm tới, tuy vậy giới chức điều tra thừa nhận khả năng họ chưa tìm ra một số đồng phạm khác.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gia-dong-tinh-de-xin-ti-nan-nguoi-dan-ong-bi-bat-sau-khi-co-3-con-voi-3-phu-nu-d194659.html