Thế giới

Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát và tử vong vào ngày 22/11/1963. Thủ phạm gây ra vụ ám sát này là Lee Harvey Oswald. Thế nhưng, một số giả thuyết cho rằng hung thủ ám sát Tổng thống Kennedy là kẻ khác.

Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy

Vụ ám sát Tổng thống Kennedy là một trong những sự kiện gây chấn động nước Mỹ cũng như thế giới. Vào ngày 22/11/1963, khi đang đi cùng một đoàn xe qua Dealey Plaza ở thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ), Tổng thống Kennedy bị ám sát dẫn tới bị thương nặng.

Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 1
Ngay sau đó, Tổng thống Kennedy được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông chủ Nhà Trắng không thể qua khỏi. Nghi can Lee Harvey Oswald nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ với cáo buộc ám sát Tổng thống Kennedy.
Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 2
Theo thông tin chính thức, Lee Harvey Oswald đã dùng súng bắn Tổng thống Kennedy từ cửa sổ tầng 6 trong một tòa nhà gần đó. Tuy nhiên, hai ngày sau đó trên đường chuyển trại giam, Oswald đã bị một chủ quán bar tên Jack Ruby bắn chết.
Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 3

Về sau, chính phủ Mỹ tuyên bố Lee Harvey Oswald đã thực hiện vụ ám sát một mình. Thế nhưng, kể từ đó, một số thuyết âm mưu xuất hiện và cho rằng, Oswald không phải là thủ phạm duy nhất trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy.

Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 4
Trong số này, một giả thuyết cho rằng mafia đứng sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Những tên tội phạm nguy hiểm này lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát ông chủ Nhà Trắng nhằm trả thù.
Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 5
Nguyên do là bởi mafia giận dữ vì anh trai Tổng thống Kennedy là ông Robert Kennedy, cố Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, đã triển khai chiến dịch càn quét các băng nhóm tội phạm trước đó. Vậy nên, mafia đã tập hợp những kẻ có chung mối hận với gia tộc Kennedy để ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 6
Giả thuyết khác cho rằng, chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Kennedy chính là ông Lyndon B. Johnson - người lúc đó giữ chức Phó Tổng thống Mỹ. Sau khi Tổng thống Kennedy qua đời, ông Johnson trở thành Tổng thống Mỹ từ năm 1963 - 1969.
Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 7
Theo thuyết âm mưu, ông Johnson đã lên kế hoạch cho chuyến đi tới Dallas của Tổng thống Kennedy. Do đó, ông Johnson nắm rõ hành tung của ông chủ Nhà Trắng và dễ dàng sắp xếp để Oswald có thể ám sát thành công Tổng thống Kennedy.
Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 8
Sau đó, ông Johnson lại lên kế hoạch để Jack Ruby giết chết Oswald. Ông Johnson được cho là có động cơ thực hiện vụ ám sát này vì lúc đó đang dính líu vào các vụ bê bối tài chính và muốn trở thành Tổng thống Mỹ.
Giả thuyết sốc về thủ phạm điên cuồng ám sát Tổng thống Kennedy - 9
Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết. Đến nay, những đồn đoán về cái chết của Tổng thống Kennedy vẫn chưa chấm dứt. Vậy nên, một số chuyên gia, nhà điều tra nỗ lực tìm kiếm manh mối, bằng chứng nhằm làm sáng tỏ các nghi vấn về vụ ám sát này. Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush qua đời. Nguồn: THĐT1.

Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/gia-thuyet-soc-ve-thu-pham-dien-cuong-am-sat-tong-thong-kennedy-1922123.html