Bị chủ tàu cá tại Malaysia thu giữ hộ chiếu, cắt xén lương thực và bỏ đói nhiều ngày, 10 ngư dân Việt Nam vừa được Đại sứ quán cùng các cơ quan chức năng can thiệp, đưa về nước an toàn.

Chiều nay, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng xác nhận 10 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại bang Perak (Malaysia) đã được hỗ trợ giải cứu thành công.

Tháng 2/2026, nhóm 10 ngư dân sang Malaysia làm việc cho một chủ tàu cá địa phương. Tuy nhiên, họ liên tục bị thu giữ hộ chiếu, không được đáp ứng các điều kiện sinh hoạt tối thiểu, thậm chí nhiều lần bị bỏ đói. Lâm vào đường cùng, các nạn nhân đã tìm cách liên hệ về gia đình để gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng Việt Nam.

17-1789644413-giai-cuu-10-ngu-dan-viet-nam-bi-nguoc-dai-tai-malaysia-ve-nuoc-an-toan
Nhóm ngư dân tại Malaysia được giải cứu về Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã nhanh chóng xác minh, phối hợp cùng chính quyền sở tại và kết nối trực tiếp với nhóm ngư dân. Đại sứ quán bố trí xe đón 10 người về khu vực an toàn ở Kuala Lumpur, lo toàn bộ chi phí ăn ở, hỗ trợ trình báo cảnh sát, cấp lại giấy tờ và hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Hiện toàn bộ ngư dân đã đáp chuyến bay về Việt Nam an toàn.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân cần hết sức thận trọng trước khi ra nước ngoài làm việc:

Trước khi đi cần tự kiểm tra, xác minh kỹ thông tin đơn vị tuyển dụng, hợp đồng, mức lương và điều kiện sống; tuyệt đối không tin vào lời hứa miệng hay giao tiền cho môi giới thiếu uy tín.

Khi ở xứ người luôn lưu trữ bản sao giấy tờ cá nhân, giữ kết nối với gia đình và lập tức báo cho cơ quan đại diện Việt Nam hoặc chính quyền sở tại nếu bị cưỡng ép lao động, đe dọa hay tước đoạt hộ chiếu.

TN (SHTT)