Thế giới

Giải mã việc Võ Tắc Thiên có khả năng tình dục vô biên và những bí ẩn trong cuộc sống 'phòng the' của nữ hoàng duy nhất lịch sử Trung Quốc

Là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc lập ra triều đại của riêng mình và để lại nhiều tranh luận về công tội giữa các nhà sử học, Võ Tắc Thiên đã tạo nên một trang lịch sử “vô tiền khoáng hậu". Tuy nhiên trong đời sống tình ái, vẫn còn những tranh luận về lối sống của bà mà cho đến ngày nay nhiều điều vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Giải mã việc Võ Tắc Thiên có khả năng tình dục vô biên và những bí ẩn trong cuộc sống 'phòng the' của nữ hoàng duy nhất lịch sử Trung Quốc
Vữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. (Ảnh minh họa).

Trong một xã hội trọng nam khinh nữ như thời phong kiến trong lịch sử Trung Quốc, câu chuyện từ phi tần vươn lên làm nữ Hoàng đế của Võ Tắc Thiên vẫn thường được nhắc tới như một truyền kỳ. Võ Tắc Thiên (Công nguyên 624 - 705), tên là Võ Chiếu, tổ tiên ở huyện Văn Thủy, Bính Châu (phía đông của huyện Văn Thủy, Sơn Tây), và sinh ra ở Trường An (nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây). Bà là người duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được công nhận rộng rãi và biết đến là nữ hoàng đế.

Bà là con gái thứ của Võ Sỹ Hoạch, chiến binh nhà Đường Tấn, mẹ là Dương Thị . Năm 14 tuổi, bà bước vào hậu cung với tư cách là nô tài của Hoàng đế Thái Tông nhà Đường, Hoàng đế Thái Tông nhà Đường ban cho tước hiệu "Võ Mị". Vào đầu thời Hoàng đế Cao Tông nhà Đường, bà là Chiêu Nghi sau đó lên hoàng hậu (655 -683). Từ ngày 27 tháng 12 năm 683 đến ngày 16 tháng 10 năm 690, với tư cách là thái hậu của Đường Trung Tông Lý Hiển và Đường Duệ Tông Lý Đán, bà trở thành Hoàng đế Võ Chu (trị vì từ ngày 16 tháng 10 năm 690 đến ngày 22 tháng 2 năm 705).

Trong vô vàn những chuyện thị phi xoay quanh cuộc đời đầy quyền lực của Võ Tắc Thiên, người ta còn nhắc đến những cuộc tình vụng trộm và “cực kỳ dâm đãng” của vị nữ hoàng độc nhất này. 

"Cặp" với tiểu hòa thượng khi 14 tuổi

Sau khi Võ Tắc Thiên (lúc này còn được gọi là Võ Chiếu) được đưa vào hậu cung Đường Thái Tông nhà Đường vào khoảng năm 637 và là một Tài nhân, tức là một trong chín người thiếp cấp thứ năm. Thấy tên Võ Chiếu đẹp, Đường Thái Tông đặt tên cho bà là Mị, có nghĩa là "duyên dáng, xinh đẹp", và vì vậy còn được người Trung Quốc gọi là Võ Mị Nương.

Giải mã việc Võ Tắc Thiên có khả năng tình dục vô biên và những bí ẩn trong cuộc sống 'phòng the' của nữ hoàng duy nhất lịch sử Trung Quốc - 1
14 tuổi, Võ Tắc Thiên đã cặp kê với chú tiểu Phùng Tiểu Bảo. Ảnh minh họa.

Khi Đường Thái Tông băng hà, theo lệ, những phi tần cung nữ phải chết theo nhà vua. Biết được ngày này sẽ đến với mình nên khi Đường Thái Tông lâm trọng bệnh, sự sống chỉ còn tính từng ngày, Võ Chiếu đã khéo dùng lời ngon ngọt xin được cắt tóc đi tu, tránh lệ bị chết theo vua. Cũng trong những ngày ở tại ngôi chùa này, Võ Chiếu đã đem lòng yêu một vị hòa thượng, tạo thành một chuyện tình ly kỳ ngay tại nơi “linh thiêng” vào bậc nhất này.

Sau khi vua Đường Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đã bắt đầu cuộc sống cô độc với thân phận ni cô tại ngôi chùa Cảm Nghiệp nằm chênh vênh trên núi. Trong những ngày tháng “đen tối” nhất của cuộc đời, trong chính ngôi chùa linh thiêng đó, Võ Tắc Thiên đã gặp một chú tiểu có tên Phùng Tiểu Bảo.

Theo sử sách còn ghi lại, cả Phùng Tiểu Bảo và Võ Tắc Thiên đều là người không muốn xuất gia, nhưng do hoàn cảnh nên cả hai đã gặp nhau tại nơi cửa Phật. Lần đầu tiên hai người gặp nhau khi Võ Tắc Thiên mới 14 tuổi còn Phùng Tiểu Bảo cũng chỉ mới 17. Sự thanh vắng và buồn tẻ trong chùa đã khiến cặp đội này trở nên thân thiết và dính với nhau như hình với bóng.

Mặc dù xuất gia nhưng Phùng Tiểu Bảo khi đó mới chỉ là chú tiểu nên nỗi vương vấn với trần tục vẫn còn sâu đậm. Tương truyền rằng, Tiểu Bảo vẫn thường xuyên xuống núi để bẫy chim và mang những chiến lợi phẩm này về cùng chia sẻ với Võ Tắc Thiên. Không những thế, trong những công việc hàng ngày ở chùa, Tiểu Bảo cũng thường giúp đỡ “người đẹp” rất tận tình. Lúc thì gánh nước, quét sân giúp, lúc thì sâu kim và giặt giũ cùng. Chính vì thế tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm.

Sau khi Thái Tử Lý Trị lên ngôi Hoàng đế thay cha, vì mê sắc đẹp của Mỵ Nương nên vừa mãn tang cha đã đến chùa Cảm Nghiệp tìm người tình cũ và hoài thai Thái tử. Sau đó Mỵ Nương được hoàn tục, tiến cung, lập làm Chiêu Nghi, hiệu Thần phi. Cuộc ra đi của Võ Tắc Thiên đã khiến cho Phùng Tiểu Bảo cảm thấy hết sức bất ngờ và đau khổ. Để có thể níu kéo được mối tình với người đẹp, mặc dù đã xuất gia nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn thỉnh thoảng lén gặp người cũ.

Cũng có nhiều lời đồn thổi rằng, vì lưu luyến với người tình đã ở bên mình trong những ngày tháng hoạn nạn, Võ Tắc Thiên vẫn qua lại và coi Phùng Tiểu Bảo là người tình tri kỷ khó thay thế. Vì vậy, trong những lần lén lút trốn đi gặp nhau, mặc dù đã là một vị hòa thượng nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn “chung chăn gối” với Võ Tắc Thiên.

Giải mã về việc Võ Tắc Thiên cần nhiều đàn ông sau 60 tuổi

Nói tiếp về việc sau khi Thái Tử Lý Trị lên ngôi Hoàng đế thay cha là Thái Tông, là một phụ nữ, Võ Tắc Thiên muốn được giải thoát khỏi kiếp nữ tu, mà chỉ có thể đạt được thông qua hôn nhân. Nàng cần phải dựa vào một người chồng biết nghe lời mình. Cô ấy cần một người yếu đuối. Cơ hội lịch sử đã khiến con trai của Thái Tông là Lý Trị trở thành lựa chọn của cô. Cao Tông Lý Trị giàu tình cảm, yếu đuối và ốm yếu, thiếu quyết đoán, và lại dành tình cảm cho cô ấy. Vì vậy, sau 5 năm sống trong chùa lạnh lẽo và cô đơn, Võ Tắc Thiên vào cung lần thứ hai và trở thành "Chiêu Nghi" của Cao Tông .

Lúc này, Võ Tắc Thiên đã gần 30 tuổi còn Cao Tông mới 25 tuổi, trước một Võ Tắc Thiên trưởng thành và khôn ngoan, Cao Tông như một đứa trẻ ngây thơ. Nàng đôi khi đa tình lả lướt, đôi lúc lại tỏ ra giận dỗi, nhướng mày giận dữ, vẻ mặt uy phong lẫm liệt, khiến Cao Trị không thể đoán định, càng thêm si mê. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, cô được thăng từ ni cô thành Chiêu Nghi, thần thiếp, rồi lên làm hoàng hậu.

Vào thời điểm này, Cao Tông thậm chí còn rất khó đến gần những cung tần khác. Nhiều phi tần và cung nữ trong cung đã không được nhà vua sủng hạnh trở thành nữ quan thuần túy trong cung. Trong 30 năm sau đó, Võ Tắc Thiên không hề vướng vào sự "gian dâm". Năng lượng được dành cho các cuộc đấu tranh chính trị cho đến khi Cao Tông qua đời. Sau cái chết của Cao Tông , bà ta không hề che đậy sự dâm loàn. Trong hậu cung, công khai nuôi nam nhân như thú cưng. Lúc này Võ Tắc Thiên chính thức lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Võ Chu, và trở thành một nữ hoàng đế thực sự. Nhu cầu trở thành một người đàn bà thực thụ của Võ Tắc Thiên lúc này cũng được thúc đẩy.

Giải mã việc Võ Tắc Thiên có khả năng tình dục vô biên và những bí ẩn trong cuộc sống 'phòng the' của nữ hoàng duy nhất lịch sử Trung Quốc - 2
Trong hậu cung, Võ Tắc Thiên nuôi nam nhân như thú cưng. Ảnh minh họa.

Tại sao Võ Tắc Thiên cần nhiều nam sủng như vậy? Có lẽ lý do là thời trẻ không được thỏa mãn bởi các vị tông đế! Thái Tông đã già yếu, Cao Tông ốm yếu, cho dù Võ Tắc Thiên có là tay sành sỏi dùng mọi hình thứcthì cũng không thể thỏa mãn được dục vọng!
Sau cái chết của Cao Tông, trở thành hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, ham muốn tình dục bị kìm nén của bà đã bùng phát! Khi con người ở đỉnh cao quyền lực nếu không thể tiết chế được dục vọng của bản thân, sẽ dễ dàng sử dụng quyền lực để đi chệch hướng!

Tuy nhiên lúc này, do khả năng sinh lý đã giảm, bà cho vời ngự y đến để nghiên cứu tìm thuốc hồi xuân. Ngự y đã tìm và chế thuốc đem dâng, tâu rằng uống xong chỉ chốc lát là có thể hưởng lạc thú tuổi thanh xuân. Từ đó, ngày nào Võ hậu cũng dùng thuốc hồi xuân và hiệu quả thật bất ngờ.

Thời đó, quan Thái thú Lã Cung Đại đã 70 tuổi nhưng chưa có con vì bất lực. Ông đã dùng bài thuốc hồi xuân kể trên mà sinh được 3 con trai. Từ đó, ông không dùng nữa. Số thuốc còn lại, ông vứt ra vườn. Có con gà trống chạy đến mổ ăn sạch, ăn xong liền đi tìm gà mái đạp ngay, vừa đạp vừa mổ gà mái. Con gà trống dính liền trên lưng gà mái mấy ngày không xuống, làm gà mái trọc cả đầu. Vì thế, thuốc có tên là Thốc kê hoàn (thốc là trọc đầu).

Thốc kê hoàn gồm các vị: Nhục thung dung, viễn chí, tục đoạn, mỗi thứ 40g; ngũ vị tử 30 g, xà sàng tử 25g, chỉ thực 25g. Tất cả tán mịn, dùng dạng bột hoặc sắc lấy nước.

Võ Tắc Thiên khiến nhiều người bất ngờ trước di nguyện cuối đời

Theo KKNews, Võ Tắc Thiên phấn đấu cả đời chỉ vì muốn nói cho thế nhân biết rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm đại sự, thậm chí là làm Hoàng đế chứ không hề yếu thế so với đàn ông. Thế nhưng trước lúc qua đời, di nguyện của Võ Tắc Thiên không chỉ khiến triều đình khó xử mà còn làm cho hậu thế đời sau cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Theo đó, trước phút lâm chung, thụy hiệu mà Võ Tắc Thiên muốn dùng không phải là Hoàng đế mà là Đại thánh Hoàng hậu. 

Giải mã việc Võ Tắc Thiên có khả năng tình dục vô biên và những bí ẩn trong cuộc sống 'phòng the' của nữ hoàng duy nhất lịch sử Trung Quốc - 3
Trước khi qua đời, Võ Tắc Thiên đã để lại di ngôn từ bỏ danh hiệu mà mình mất cả đời để đạt được. Ảnh minh họa.

Di ngôn này đã cho thấy bà muốn căn dặn hậu nhân bỏ đi ngai vị đế vương của mình để trở về với danh phận Hoàng hậu Đường triều, cũng về lại với thân phận con dâu của Hoàng tộc họ Lý, cùng Đường Cao Tông hợp táng tại Càn Lăng.

Bà đã vĩnh viễn được an nghỉ trong thái miếu của Lý Đường, được sự tôn kính của con cháu Lý thị. Tới tận triều đại của Đường Huyền Tông, nhà vua vẫn tôn bà là Tắc Thiên Thuận Thánh Hoàng Hậu.

Tổng hợp

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/giai-ma-viec-vo-tac-thien-co-kha-nang-tinh-duc-vo-bien-va-nhung-bi-an-trong-cuoc-song-phong-the-cua-nu-hoang-duy-nhat-lich-su-trung-quoc-d163125.html