-
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh -
Bão số 5 di chuyển chậm, có thể hoạt động nhiều ngày trên Biển Đông -
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang
Thế giới
20/02/2025 20:41Giải oan cho Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc
Ngày 19/2, tờ Joongang Ilbo xuất bản bài báo độc quyền có tiêu đề “Kim Keon Hee có cản trở BlackPink không? Sự thật đằng sau việc hủy bỏ buổi hòa nhạc tại Nhà Trắng”.
Mở đầu, phóng viên Park Tae In đề cập đến chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Mỹ vào cuối tháng 4/2023. Trong dịp này, các đảng đối lập đưa ra nghi vấn về sự liên quan của Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee với việc hủy bỏ buổi biểu diễn chung giữa BlackPink và Lady Gaga, vốn được xem là một phần trong sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.
Trong tháng 2, Park Ji Won và Park Sun Won, thành viên đảng Dân chủ Hàn Quốc kiêm cựu quan chức Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, xuất hiện trên các kênh như YouTube và đài phát thanh CBS với những tuyên bố “Kim Keon Hee không thích phụ nữ trẻ và ngăn cản buổi biểu diễn” hay “Kim Keon Hee là người đứng sau việc hủy bỏ buổi biểu diễn”.
Tuy nhiên, một số cựu quan chức và đang làm việc tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nắm rõ tình hình vào thời điểm đó bác bỏ cáo buộc trên.
Họ giải thích buổi biểu diễn chung bị hủy do vấn đề tài chính và phu nhân Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol không hề phản đối ý tưởng do Nhà Trắng đề xuất.
“Vào thời điểm đó, BlackPink đồng ý không nhận bất kỳ khoản tiền bổ sung nào, nhưng chi phí cho nhân viên, chuẩn bị biểu diễn và phí mời Lady Gaga quá cao để hai chính phủ có thể chi trả”, thành viên Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền cho biết qua điện thoại vào ngày 19/2.
Theo Joongang Ilbo, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của ông Yoon cách đây 2 năm được tiến hành một cách bảo mật tối đa. Mỹ yêu cầu giữ bí mật cho đến khi có thông báo chính thức vì chỉ có hai nguyên thủ quốc gia nước ngoài được mời mỗi năm.
Trong bối cảnh đó, vào đầu tháng 2/2023, hai tháng trước chuyến thăm, Nhà Trắng được cho là gợi ý buổi biểu diễn chung của BlackPink và Lady Gaga tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Mỹ, phản ánh mong muốn của Cánh Đông (văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ, lúc bấy giờ là bà Jill Biden).
“Cháu gái của ông Joe Biden là người hâm mộ lớn của BlackPink”, cựu nhân viên Nhà Xanh cho biết.
Đề xuất này gây lo ngại trong Nhà Xanh. Thông thường, quốc gia mời chi trả mọi chi phí cho chuyến thăm cấp nhà nước. Tuy nhiên, đối với buổi biểu diễn chung, Mỹ đề xuất họ trả tiền cho Lady Gaga, còn Hàn Quốc chịu trách nhiệm về BlackPink.
Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thấy điều kiện này khó chấp nhận và bắt đầu tìm kiếm các phương án thay thế. Quá trình này gây ra sự chậm trễ trong việc báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đến cuối tháng 2 cùng năm, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mới chuyển đề xuất của Mỹ cho ông chủ Nhà Xanh. Ông Yoon đã khiển trách Cơ quan An ninh Quốc gia vì tắc trách trong giám sát việc báo cáo.
Ông Yoon sau đó chỉ thị xem xét lại đề xuất biểu diễn chung vì lo ngại bỏ qua có thể bị xem là thiếu tôn trọng về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, vấn đề chi phí vẫn là trở ngại lớn.
Mặc dù BlackPink đồng ý không nhận cát-xê khi xem xét bản chất buổi biểu diễn, chi phí chuẩn bị địa điểm và đi lại của nhân viên vẫn quá cao, ước tính lên tới hàng trăm triệu won. Mỹ cũng phải đối mặt với những thách thức trong việc mời Lady Gaga như kế hoạch ban đầu.
“Chúng tôi đánh giá không phù hợp khi sử dụng tiền của người nộp thuế hoặc tài trợ của công ty cho buổi biểu diễn chung. Cuối cùng, hai bên quyết định không tiến hành buổi biểu diễn”, một quan chức làm việc cho ông Yoon nhấn mạnh.
Hậu quả là một số quan chức đối ngoại, bao gồm Kim Sung Han - cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc, từ chức vào cuối tháng 3/2023 do tranh cãi về việc bỏ sót báo cáo.
Đảng PPP đang hoài nghi việc các đảng đối lập khơi lại tranh cãi về BlackPink mang động cơ chính trị, nhằm tấn công Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.
Theo phóng viên Park Tae In, PPP tin rằng đây là nỗ lực kéo bà Kim trở lại trung tâm sân khấu chính trị để chia rẽ phe bảo thủ. Kể từ khi bị công tố viên điều tra về tội sử dụng túi xách hàng hiệu và thao túng cổ phiếu vào tháng 7/2024, bà Kim Keon Hee về cơ bản đã dừng các hoạt động công khai, sống kín tiếng tại dinh thự tổng thống.
Một quan chức Nhà Xanh tuyên bố: "Chúng tôi lên án việc lan truyền tin giả vô căn cứ".
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý (58 phút trước)
- Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? (1 giờ trước)
- Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 (1 giờ trước)
- Range Rover chính thức có xe điện: "Thú chơi" mới của giới siêu giàu và các ngôi sao bóng đá (1 giờ trước)
- Mỹ: Nữ giáo viên lãnh án 12 năm tù sau khi gửi 25.000 tin nhắn tán tỉnh, xâm hại nam sinh 15 tuổi (1 giờ trước)
- Ôtô chạy khoảng 85 km/h tông người đi xe đạp băng ngang đường (1 giờ trước)
- 5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín (2 giờ trước)
- Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch (2 giờ trước)
- Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2 giờ trước)
- Hà Nội: Bị bắt sau 11 năm trốn truy nã vì bắn thiếu nữ tại hồ câu (2 giờ trước)