Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối tạ lỗi vì nhiều tín đồ nhiễm Covid-19

Trong buổi họp báo chiều 02/03, người đứng đầu Tân Thiên Địa Lee Man-hee đã quỳ gối xin lỗi vì nhiều tín đồ trong giáo phái nhiễm Covid-19.

Tại cuộc họp báo được tổ chức bên ngoài nhà thờ của giáo phái ở quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, ông Lee Man-hee xin lỗi về việc một tín đồ Tân Thiên Địa đã lây nhiễm Covid-19 cho nhiều người, và gọi việc bùng phát dịch bệnh là "tai ương nghiêm trọng".

Lee cho biết Tân Thiên Địa đã nỗ lực hết sức trong việc phòng trách dịch bệnh, tuy vậy không thể ngăn cản Covid-19 lây lan giữa các tín đồ.

Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối tạ lỗi vì nhiều tín đồ nhiễm Covid-19
Ông Lee Man-hee quỳ gối xin lỗi trong buổi họp báo chiều 02/03

"Tôi muốn thay mặt tín đồ gửi lời tạ lỗi chân thành với nhân dân," ông Lee Man-hee nói, giọng nghẹn lại. Giáo chủ 88 tuổi của Tân Thiên Địa hai lần quỳ gối trước các phóng viên trong buổi họp báo, đầu cúi thấp.

"Dù đây không phải là chủ ý nhưng nhiều người đã nhiễm bệnh. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng không ngăn chặn được căn bệnh lây lan. Tôi mong người dân tha thứ," Lee nói thêm.

"Tôi cũng rất biết ơn chính phủ đã nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, tôi mong chính phủ tha thứ," Lee Man-hee nói.

Trước đó, người sáng lập Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính với chủng mới của coronavirus.

Sáng 02/03, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 476 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 4.212. Bên cạnh đó,nước này cũng ghi nhận thêm năm trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 26.

Khoảng 60% ca nhiễm tại Hàn Quốc được cho là có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu.

Trong số 476 ca nhiễm mới được ghi nhận, có 377 ca tại thành phố Daegu và 68 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Chính quyền Seoul trong một thông báo cho biết họ đã gửi công văn đề nghị cơ quan công tố của thành phố điều tra Lee Man-hee cùng 12 người khác vì tội giết người và vi phạm luật kiểm soát dịch bệnh. Văn phòng công tố Seoul cho biết đã nhận được công văn, và hiện đang xem xét.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết phần lớn trong số 3.000 ca nhiễm được ghi nhận ở Daegu có liên quan tới các thành viên Tân Thiên Địa. Trước đó, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã hai lần dự lễ tại nhà thờ của giáo phái.

Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động bí ẩn và những buổi lễ tụ tập đông người trong không gian hẹp của giáo phái khiến Covid-19 lây lan nhanh trong cộng đồng.

Lee Man-hee khẳng định Tân Thiên Địa đang "tích cực hợp tác với nhà chức trách" trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, không ngại tốn kém nhân lực, tiền của," ông nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)