Vatican xác nhận Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư biểu mô tuyến phổi sau ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại Rome. Tiên lượng bệnh hiện chưa được xác định do thiếu thông tin về giai đoạn ung thư.

Giáo hoàng Leo XIV đang hồi phục tại bệnh viện Gemelli ở Rome sau ca phẫu thuật lồng ngực được thực hiện vào chiều 13/10 nhằm loại bỏ phần phổi phải có khối u ung thư.

Thông báo của Vatican tối cùng ngày cho biết ca mổ diễn ra theo đúng kế hoạch và Giáo hoàng đã trở lại phòng bệnh. Các bác sĩ Luigi Carbone và giáo sư Stefano Margaritora xác nhận phần thùy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ bằng phương pháp nội soi lồng ngực có video hỗ trợ.

Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút. Kết quả xét nghiệm mô thực hiện trong quá trình phẫu thuật cho thấy Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổi phổ biến. Kết quả này cũng xác nhận nghi ngờ của đội ngũ y tế sau những lần kiểm tra trước đó.

Trước ca mổ, ngày 11/10, Giáo hoàng đã thông báo với các tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter rằng bác sĩ phát hiện một nốt khu trú ở phổi. Theo ông, tổn thương được phát hiện từ giai đoạn rất sớm và có phạm vi nhỏ. Sau khi được bác sĩ khuyến nghị can thiệp, ông quyết định phẫu thuật loại bỏ.

14-1791944821-giao-hoang-leo-xiv-mac-ung-thu-phoi-vua-trai-qua-ca-phau-thuat-keo-dai-90-phut
Giáo hoàng Leo XIV (Ảnh: Reuters).

Dù kết quả xét nghiệm đã xác nhận chẩn đoán ung thư, mức độ nghiêm trọng của bệnh vẫn chưa thể xác định đầy đủ. Vatican chưa công bố kích thước khối u cũng như thông tin liệu tế bào ung thư có lan đến các hạch bạch huyết hay không.

Một chuyên gia y tế trao đổi với hãng thông tấn Reuters cho biết đây là những dữ liệu quan trọng để đánh giá tình trạng của Giáo hoàng và xác định hướng điều trị tiếp theo.

Bác sĩ Stephen Liu, chuyên gia ung thư phổi tại Đại học Georgetown ở Washington, nhấn mạnh rằng hiện chưa rõ bệnh đang ở giai đoạn nào. Theo ông, yếu tố này có ý nghĩa lớn đối với tiên lượng và phương án điều trị.

Nếu khối u còn nhỏ và chưa ảnh hưởng đến các hạch bạch huyết, phẫu thuật có thể giúp chữa khỏi bệnh. Ngược lại, nếu kết quả phân tích cuối cùng cho thấy ung thư đã lan rộng hơn, triển vọng điều trị có thể kém thuận lợi.

Phổi người có tổng cộng năm thùy, trong đó phổi trái có hai thùy và phổi phải có ba thùy. Trong ca phẫu thuật vừa qua, các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới của phổi phải của Giáo hoàng.

Trong thời gian hồi phục, Giáo hoàng Leo XIV đã hủy toàn bộ các sự kiện công khai dự kiến diễn ra đến ngày 20/10.

Vấn đề điều hành Vatican trong trường hợp người đứng đầu Giáo hội không thể làm việc cũng được đặt ra. Theo thông tin được cung cấp, Vatican không có quy định cụ thể về việc chuyển giao quyền lãnh đạo khi Giáo hoàng mất khả năng điều hành.

Ngay cả trong trường hợp bất tỉnh hoặc đang trải qua phẫu thuật, Giáo hoàng vẫn giữ nguyên toàn bộ quyền lực. Bộ máy hành chính của Vatican tiếp tục hoạt động bình thường, nhưng những quyết định cần có sự phê chuẩn của Giáo hoàng sẽ tạm thời bị hoãn.

Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, trở thành người đứng đầu Vatican vào tháng 5/2025. Ông được mô tả là tương đối trẻ so với những người từng lãnh đạo Giáo hội Công giáo trước đây.

Giáo hoàng yêu thích thể thao, trong đó có quần vợt. Theo thông tin được cung cấp, chưa có thông tin cho thấy ông hút thuốc hoặc từng gặp vấn đề sức khỏe trước khi phát hiện tổn thương ở phổi.

Hiện tình trạng hồi phục sau phẫu thuật và những thông tin chi tiết hơn về giai đoạn ung thư của Giáo hoàng vẫn là những vấn đề được quan tâm. Kết quả đánh giá tiếp theo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tiên lượng và hướng điều trị cho ông.

QT (SHTT)