Chiều 14/9, Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida đáp chuyên cơ xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam kéo dài từ ngày 14 đến 16/9, đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chiều 14/9, chuyên cơ hoàng gia chở Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Đáng chú ý, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn trực tiếp điều khiển chuyên cơ trong chuyến bay tới Việt Nam. Ngồi bên cạnh, Hoàng hậu Suthida đảm nhiệm vai trò cơ phó.

Nhà Vua và Hoàng hậu thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 14 đến 16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

14-1789395195-nha-vua-thai-lan-tu-lai-chuyen-co-cung-hoang-hau-den-viet-nam
14-1789395195-nha-vua-thai-lan-tu-lai-chuyen-co-cung-hoang-hau-den-viet-nam
Nhà Vua Vajiralongkorn đã trực tiếp điều khiển chuyên cơ hoàng gia hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Nhật

Tham gia đoàn có Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Tổng Thư ký Văn phòng Hoàng gia, Thư ký của Nhà vua, Tướng Không quân Satitpong Sukvimol; Phó Tổng Thư ký Hoàng gia, Trung tá Somchai Kanjanamanee; cùng các sĩ quan tùy tùng của Nhà vua là Đô đốc Weerasak Oggungwan và Tướng Không quân Chettha Muernkaew.

Đón Nhà vua, Hoàng hậu cùng đoàn tại sân bay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Chuyến thăm đặc biệt sau hơn ba thập kỷ

Chuyến thăm lần này được xem là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan, bởi đây là lần đầu tiên một Nhà Vua Thái Lan đến Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ cấp cao giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ. Chỉ trong hơn ba tháng, đây là chuyến thăm cấp cao thứ ba của lãnh đạo Thái Lan tới Việt Nam, sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Anutin Charnvirakul vào tháng 6 và Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram vào tháng 8.

14-1789395195-nha-vua-thai-lan-tu-lai-chuyen-co-cung-hoang-hau-den-viet-nam
14-1789395195-nha-vua-thai-lan-tu-lai-chuyen-co-cung-hoang-hau-den-viet-nam
Lễ đón Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida tại sân bay. Ảnh: Minh Nhật

Đặc biệt, chuyến thăm của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn diễn ra đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển quan hệ giữa hai nước.

Tần suất và cấp độ trao đổi đoàn cấp cao được đánh giá là minh chứng cho sự coi trọng và tin cậy chính trị giữa hai bên, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Trước chuyến thăm lần này, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn từng đến Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử. Sau hơn 30 năm, ông trở lại Việt Nam trên cương vị người đứng đầu Hoàng gia Thái Lan, lần này cùng Hoàng hậu Suthida.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng gắn kết

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hai nước đã được hình thành từ trước đó dựa trên những điểm tương đồng về địa lý và văn hóa.

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Thái Lan trải qua nhiều bước phát triển trong hợp tác và đồng hành. Sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, quan hệ hai nước tiếp tục đạt nhiều kết quả, trong đó tin cậy chính trị không ngừng được củng cố.

Về kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ 8 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2026, con số này đạt hơn 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Hợp tác giữa hai nước cũng được mở rộng trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục - đào tạo. Năm 2025, gần 458.000 khách Thái Lan đã đến Việt Nam.

Chính phủ Thái Lan hiện hỗ trợ các trường đại học Việt Nam giảng dạy tiếng Thái, đồng thời cung cấp nhiều chương trình học bổng dài hạn và ngắn hạn dành cho sinh viên, giảng viên Việt Nam sang Thái Lan học tiếng Thái. Đến nay, 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác hoặc kết nghĩa với các địa phương của Thái Lan.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan với khoảng 100.000 người, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng đông bắc, tiếp tục đóng vai trò kết nối nhân dân hai nước. Cộng đồng này được xem là những “đại sứ nhân dân”, góp phần duy trì tình cảm và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thùy Dương (SHTT)