Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho rằng tranh chấp lãnh thổ tiếp tục là nút thắt lớn nhất trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Tại hội nghị Thường niên Chiến lược châu Âu Yalta (YES), đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã chia sẻ nhận định về triển vọng hòa đàm liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Theo RT ngày 13/9, ông Kushner cho biết phía Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, bất đồng liên quan đến vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất giữa Moscow và Kiev.

Đặc phái viên Mỹ nhận định tình hình trên tiền tuyến đang thay đổi nhanh chóng. Sự phát triển của công nghệ cùng những diễn biến thực tế trên chiến trường đã vượt xa những dự đoán trước đó của cả hai phía, khiến vấn đề lãnh thổ trở nên khó lường hơn.

14-1789375624-dac-phai-vien-my-neu-diem-nghen-lon-nhat-trong-dam-phan-nga-ukraine
Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: NYT

Dù vậy, ông Kushner vẫn thể hiện sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông, phần lớn các nội dung còn lại của một thỏa thuận tiềm năng có thể được giải quyết nếu Nga và Ukraine tìm được tiếng nói chung về tranh chấp lãnh thổ.

Bên cạnh vấn đề đàm phán, ông Kushner cũng đề cập đến tương lai Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Ông cho rằng quốc gia này có đầy đủ cơ hội và tiềm năng để phát triển thành một nền kinh tế thành công.

Theo đặc phái viên Mỹ, sự sáng tạo của người dân Ukraine được thể hiện trong thời gian xung đột có thể được chuyển sang phục vụ quá trình phát triển kinh tế. Ông cho biết phía Mỹ đang phối hợp với đội ngũ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để xây dựng một kế hoạch công nghiệp.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) và tập đoàn BlackRock cũng được cho là đang tham gia vào tiến trình này.

Trong ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đánh giá tích cực về hoạt động của đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán. Ông Trump đồng thời dẫn thỏa thuận tại Dải Gaza làm ví dụ để củng cố quan điểm về hiệu quả của các đặc phái viên Mỹ.

QT (SHTT)