Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga, cho rằng những đòn tập kích này đang tác động tiêu cực đến thị trường năng lượng và “gây tổn hại đến cả thế giới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 lên tiếng đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Ireland, ông Trump cho biết Washington đã trao đổi với ông Zelensky về vấn đề này và cho rằng Ukraine vẫn còn nhiều mục tiêu khác để tấn công thay vì các cơ sở dầu diesel.

“Ông Zelensky cần làm một việc. Phải ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel ở Nga. Chúng tôi đã trao đổi với ông ấy về vấn đề này. Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công dầu diesel. Điều đó đang gây ảnh hưởng đến cả thế giới”, ông Trump nói.

Theo CNN, trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục sử dụng UAV tầm xa tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga. Các cuộc tấn công đã khiến sản lượng nhiên liệu của Nga giảm xuống và dẫn tới tình trạng thiếu xăng tại nhiều nơi trên cả nước.

14-1789343696-ong-trump-de-nghi-ukraine-dung-tap-kich-cac-co-so-dau-diesel-cua-nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và người đứng đầu nước Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Ukraine cho rằng những nhà máy lọc dầu của Nga là các mục tiêu quân sự hợp pháp.

Lời kêu gọi của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu sức ép lớn. Giá dầu thế giới trong tuần trước đã tăng lên 108 USD/thùng, khi giao tranh tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn trong thời gian dài.

Tại Mỹ, giá dầu diesel bình quân trên toàn quốc cũng lập mốc đáng chú ý. Ngày 11/9, giá nhiên liệu này lần đầu tiên vượt 6 USD/gallon, tương đương khoảng 1,58 USD/lít. Đây là loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến cho xe tải, tàu hỏa, tàu biển và các loại máy móc phục vụ nông nghiệp.

Theo ông Trump, những biến động trên không chỉ xuất phát từ tình hình tại Trung Đông mà còn liên quan đến diễn biến giữa Nga và Ukraine.

“Tình trạng này không phải do Trung Đông gây ra. Nó bắt nguồn từ những gì đang diễn ra giữa Nga và Ukraine”, Tổng thống Mỹ nhận định.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xung đột với Iran cũng đang khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đặc biệt tác động đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn có ý nghĩa chiến lược đối với lưu thông năng lượng.

Trong khi đó, vai trò của Nga trên thị trường dầu diesel cũng được nhấn mạnh. Theo Kpler, công ty chuyên cung cấp dữ liệu hàng hải, Nga hiện là nước xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Việc các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga tiếp tục diễn ra trong lúc thị trường năng lượng chịu nhiều sức ép khiến vấn đề này trở thành mối quan tâm không chỉ giữa Moscow và Kyiv mà còn đối với thị trường toàn cầu.

Thùy Dương (SHTT)