Thế giới

Giáo sư đoạt giải Nobel kinh tế bị tố quấy rối tình dục sinh viên

Theo Blommberg, một nhóm bảy sinh viên vừa lên tiếng tố cáo Giáo sư Philip Dybvig, chủ nhân giải Nobel kinh tế 2022 về hành vi quấy rối tình dục. Đại học Washington ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ đã bắt đầy điều tra sự việc, tuy nhiên luật sư đại diện cho vị giáo sư đã phủ nhận toàn bộ sự việc.

Giáo sư đoạt giải Nobel kinh tế bị tố quấy rối tình dục sinh viên
Giáo sư Philip Dybvig nhận giải Nobel Kinh tế tại Stockholm vào ngày 10/12. Ảnh: AFP/Getty Images

Đồng chủ nhân giải Nobel kinh tế 2022 nhờ nghiên cứu giúp nâng cao nhận thức về vai trò của các ngân hàng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng tài chính, giáo sư Philip Dybvig hiện đang bị Đại học Washington ở St. Louis thẩm vấn vài tuần qua về các cáo buộc quấy rối tình dục,  luật sư Andrew Miltenberg nói với Associated Press.

Văn phòng xử lý khiếu nại của trường cũng đã liên hệ với ít nhất ba cựu sinh viên để thẩm vấn họ về những khiếu nại tương tự từ hồi tháng 10, Bloomberg cho hay. Đây là 3 trong số 7 cựu sinh viên đã cáo buộc giáo sư Philip Dybvig quấy rối tình dục.

Truyền thông cho hay, các sinh viên đã cáo buộc giáo sư Philip đã có những hành vi như gửi những tin nhắn tán tỉnh, những nụ hôn hay những cái động chạm không mong muốn...Ngoài ra họ cũng tố cáo vị giáo sư đã quấy rối trong ít nhất 10 năm, một vài vụ việc thậm chí diễn ra ngay trong năm 2022.

Hầu hết bảy người này đều giấu tên vì họ vẫn làm việc trong giới học thuật hoặc dựa vào thị thực do người sử dụng lao động bảo lãnh để sống ở Mỹ. Tất cả họ đều đưa được các bằng chứng bao gồm ảnh chụp màn hình tin nhắn với bạn bè vào thời điểm xảy ra vụ việc bị cáo buộc, các cuộc phỏng vấn với những người mà cựu sinh viên đã tâm sự trước đó, hoặc có trường hợp một sinh viên nói rằng cô ấy đã chứng kiến vụ việc.

Hiện vị giáo sư vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào sau vụ việc, tuy nhiên vị luật sư đại diện cho biết vị giáo sư chưa bao giờ có bất kỳ tương tác thể chất hoặc lời nói không đúng mực nào với sinh viên suốt thời gian cống hiến cho công việc giảng dạy hơn 30 năm qua.

"Giáo sư Dybvig rất coi trọng vai trò là một nhà giáo dục. Ông ấy cảm thấy rằng bản thân luôn có những mối quan hệ rất phù hợp và chuyên nghiệp với các học sinh của mình" - luật sư Miltenberg nói trên Blommberg.

Khi được liên hệ về vụ việc, đại diện của trường đại học đã từ chối bình luận các vấn đề liên quan đến giáo sự Dybvig.

“Chúng tôi không bình luận hoặc chia sẻ thông tin về bất kỳ trường hợp hoặc cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi rất lên án những hành vi sai trái như quấy rối tình dục và sẽ điều tra bất kỳ cáo buộc nào được cho là xuất hiện trong trường”, Julie Flory, phó hiệu trưởng phụ trách tiếp thị và truyền thông của trường đại học cho biết.

Trong số những sinh viên lên tiếng có Karen Xiang, tốt nghiệp Trường Kinh doanh Olin của Đại học Washington năm 2012. Karen Xiang nói với Hãng tin Bloomberg rằng khi cô ấy gặp giáo sư Dybvig lần đầu tiên tại một sự kiện dành cho tân sinh viên năm 2011, giáo sư đã kéo cô vào lòng để chụp ảnh.

“Ông ấy nói tiếng Trung Quốc và bắt chuyện với các cô gái Trung Quốc. Sau đó, ông ấy sẽ tiếp tục bằng những động thái thân mật vượt quá giới hạn của mình như để thăm dò”, Xiang kể lại với Bloomberg.

Cô gái cựu sinh viên cho biết ngay sau đó, giáo sư bắt đầu gửi email cho cô và gọi cô là tian mei zi, nghĩa là cô bé ngọt ngào. Cô kể, một ngày nọ, giáo sư mời cô đến văn phòng của ông để tặng cô một hộp sôcôla và khi cô bước vào phòng, ông ta đã đóng cửa lại, kéo cô đến ghế sofa và bắt đầu vuốt ve tay cô.

"Ông ấy ngồi rất gần và bắt đầu tán tỉnh: Tôi nghĩ bạn rất đẹp và tôi thích bạn rất nhiều", Xiang nói.

Xiang, hiện đang làm việc cho một công ty công nghệ Mỹ, cho biết cô rời đi khi một giáo sư khác bước vào phòng. Cô gặp hai người bạn và kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra trong tâm trạng rối bời. Cả hai người bạn đều xác nhận câu chuyện của Xiang với Bloomberg.

Luật sư của ông Dybvig đã phản đối những lời cáo buộc của Xiang, và cho rằng giáo sư nhớ đã chụp bức ảnh nhưng khẳng định rằng Xiang đã tự ý ngồi lên đùi ông.

Vị luật sư cũng cho rằng giáo sư thỉnh thoảng sử dụng cụm từ tiếng Trung có nghĩa là ngọt ngào nói trên theo cách vô tư, giống như dear (yêu dấu) trong tiếng Anh, hơn là có ý thân mật.

“'Sugar girl' là một thuật ngữ nghệ thuật trong ngôn ngữ Trung Quốc," luật sư Miltenberg nói đồng thời cũng lưu ý rằng giáo sư Dybvig rất thông thạo các sắc thái của ngôn ngữ này vì ông đã sống ở Trung Quốc trong nhiều năm và khẳng định giáo sư chưa bao giờ vuốt ve hay đụng chạm không thích hợp với bất kỳ sinh viên nào.

Tuy nhiên Xiang cho rằng thật vô lý khi cho rằng cô đã tự nguyện ngồi vào lòng ông Dybvig.

“Tại sao một nữ du học sinh lần đầu đến Mỹ du học lại chọn ngồi vào lòng một vị giáo sư nước ngoài mới quen và lại ở nơi công cộng?”, Xiang bức xúc.

Xiang cũng như các sinh viên khác không trực tiếp tố cáo với trường vì đều là du học sinh. Có người sợ mất thị thực, có người không biết quy trình.

"Tôi đã cân nhắc việc tố cáo ông ấy vào thời điểm đó, nhưng tôi chỉ là một sinh viên trẻ Trung Quốc lần đầu tiên học tập tại Mỹ, còn ông ấy là một giáo sư lâu năm và được kính trọng - Xiang nói với Hãng tin Bloomberg - Ai sẽ giúp tôi nếu trường quy kết tôi vì tội phỉ báng và đuổi tôi?".

Ông Tore Ellingsen, chủ tịch Ủy ban Giải thưởng khoa học kinh tế chịu trách nhiệm lựa chọn các ứng cử viên cho giải Nobel nói với Bloomberg rằng “cả ủy ban và Viện Hàn lâm đều không đủ điều kiện để điều tra hành vi tại nơi làm việc của các nhà nghiên cứu.”

"Sau khi Viện Hàn lâm Thụy Điển, cơ quan giám sát các giải thưởng, thấy các cáo buộc xuất hiện, họ đã liên hệ với trường đại học để “đảm bảo rằng sẽ có một quy trình hiệu quả và công bằng để xử lý các cáo buộc. Điều quan trọng là các cáo buộc thuộc loại này phải được điều tra và các biện pháp phải được thực hiện để đảm bảo rằng sẽ không có nạn quấy rối tình dục xảy ra”, ông Ellingsen nói.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/giao-su-oat-giai-nobel-kinh-te-bi-to-quay-roi-tinh-duc-sinh-vien-a365723.html