Thế giới

Giáo sư Harvard tuyên bố có thể đã phát hiện bằng chứng 'máy bay' của nền văn minh ngoài trái đất

Nhà vật lý học hàng đầu của Đại học Harvard cho rằng ông có thể đã tìm thấy phần còn lại của "máy bay ngoài hành tinh" tại đáy đại dương.

Giáo sư Harvard tuyên bố có thể đã phát hiện bằng chứng 'máy bay' của nền văn minh ngoài trái đất

Giáo sư Avi Loeb, chủ tịch khoa nghiên cứu thiên văn của Harvard từ 2011 tới 2020 và hiện đang đứng đầu Dự án Galileo tìm kiếm vật thể ngoài hành tinh đã rà soát hình ảnh từ đáy Thái Bình Dương trong hai tuần để tìm kiếm mảnh vỡ của một thiên thạch rơi ngoài khơi Papua New Guinea hồi năm 2014.

Thiên thạch tên gọi IM1 được cho là có nguồn gốc từ khoảng không liên sao. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Avi Loeb phát hiện 50 mảnh vỡ nhỏ dường như là sắt, mà ông mô tả có thể tới từ "một môi trường tự nhiên khác hệ mặt trời, hay một nền văn minh công nghệ ngoài hành tinh".

Giáo sư Loeb cho rằng công nghệ liên sao có thể đã xuất hiện ở Trái Đất. Năm 2017, vật thể liên sao Oumuamu di chuyển qua Hệ Mặt trời, và dù đa phần giới khoa học tin rằng đó là hiện tượng tự nhiên, giáo sư Loeb lập luận vật thể này có thể có nguồn gốc liên quan đến người ngoài hành tinh.

Giáo sư Loeb sau đó cho rằng nhiều vật thể liên sao tương tự có thể đã bay ngang qua Trái Đất. Năm 2019, một sinh viên phát hiện thiên thạch IM1 cũng có nguồn gốc từ môi trường liên sao.

"IM1 có vận tốc cao và sức mạnh nguyên liệu bất thường. Nguồn gốc của nó có thể là một môi trường tự nhiên khác với hệ mặt trời, hoặc một nền văn minh công nghệ ngoài hành tinh," giáo sư Loeb nói trên kênh Fox News.

Loeb cũng lưu ý rằng IM1 "thực chất cứng rắn hơn và có sức mạnh nguyên liệu lớn hơn tất cả đá không gian từng được NASA phân loại, đó là điều khiến nó được coi là bất thường."

Loeb không phủ nhận khả năng các mảnh vỡ dường như là sắt của IM1 có thể là bằng chứng đầu tiên về "máy bay từ một nền văn minh công nghệ ngoài hành tinh" đâm xuống Trái đất.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/giao-su-harvard-tuyen-bo-co-the-da-phat-hien-bang-chung-may-bay-cua-nen-van-minh-ngoai-trai-dat-d168661.html