Thế giới
06/06/2022 22:30Giao tranh lớn ở Severodonetsk, Ukraine nói hai thành phố bị san bằng
Thống đốc tỉnh Luhansk Serhiy Gaidai nói thêm, cuối tuần trước, các lực lượng bảo vệ Ukraine đã kiểm soát được hơn nửa thành phố Severodonetsk dù quân Nga đang trên đà chiến thắng. Tuy nhiên, đến sáng nay, họ đã phải đối mặt với các cuộc tấn công mới.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Gaidai nói: "Lực lượng phòng thủ đã tiến hành một cuộc phản công và tái kiểm soát gần một nửa thành phố. Tuy nhiên, hiện giờ tình hình với chúng tôi tồi tệ hơn một chút'.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Gaidai cho biết, cả Nga và Ukraine đều hứng chịu thương vong lớn ở Severodonetsk và thành phố lớn nhất ở tỉnh Luhansk này vẫn do Ukraine nắm giữ.
Ông Gaidai nói thêm, số các vụ pháo kích ở Severodonetsk và Lysychansk đã tăng gấp 10 lần. Tại Luhansk, có nhiều thành phố đang trong tình cảnh tương tự Mariupol. "Hiện giờ, các lực lượng Nga đang san bằng Severodonetsk và Lysychansk", ông này cáo buộc.
Theo vị thống đốc, việc sơ tán xấp xỉ 15.000 dân thường còn mắc kẹt ở Severodonetsk là không thể thực hiện do giao tranh ác liệt. Ngoài ra, ở Lysychansk cũng còn 15.000 dân thường và cảnh sát đang cố đưa những người này tới nơi an toàn.
Cùng thời điểm, tờ The Guardian dẫn lời Thị trưởng Severodonetsk là Oleksandr Stryuk nói, các cuộc giao tranh đường phố diễn ra dữ dội và Ukraine đã tập trung đủ lực lượng và nguồn lực để đẩy lùi các cuộc tấn công ở Severodonetsk.
Ngoại trưởng Nga nói về động thái chưa từng có
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (6/6) mô tả việc 3 quốc gia châu Âu chặn máy bay của ông tới Serbia là một hành động chưa từng có. Và rằng, ông vẫn chưa nhận được một lời giải thích nào cho quyết định này.
Theo hãng tin Reuters, ông Lavrov nói sẽ mời người đồng nhiệm Serbia tới thăm ông ở Moscow và "Điều quan trọng chính là không ai có thể phá vỡ quan hệ của Nga với Serbia".
Bulgaria, Bắc Macedonia và Montenegro đã đóng cửa không phận của họ với chiếc máy bay chở Ngoại trưởng Nga tới Belgrade. Kremlin mô tả đây là một hành động thù địch.
Serbia là một trong số các nước đồng minh của Nga ở châu Âu.
Các diễn biến đáng chú ý khác
- Theo Itar Tass, Đại sứ Mỹ tại Nga John J Sullivan hôm nay nói, Nga không nên đóng cửa đại sứ quán Mỹ tại Moscow vì cuộc khủng hoảng do chiến sự ở Ukraine gây ra. Và rằng, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới nên tiếp tục đối thoại.
- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi các nước mau chóng chuyển thêm vũ khí cho nước này. Ông nói rằng tình hình có thể trở nên rất khó khăn đối với Ukraine nếu các lực lượng Nga phá vỡ chiến tuyến ở Donbas, phía đông Ukraine.
- Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy nhiều phần của một cơ sở sửa chữa xe bọc thép ở khu vực Kharkiv và tiêu diệt hơn 450 người "theo chủ nghĩa dân tộc" ở Horlivka và Kodema, phía bắc Donetsk. Ukraine vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.
Theo Lê Phan (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà (19/07)
-
V (BTS) hớ hênh lộ "phần nhạy cảm" trên sóng livestream (19/07)
-
Ông Trump kiện tỷ phú truyền thông Mỹ Rupert Murdoch (19/07)
-
Ninh Dương Lan Ngọc làm được gì sau 2 tháng du học Úc chóng vánh kì lạ? (19/07)
-
Vợ chuyển khoản cho "đạo sĩ online" suốt 5 năm, chồng bật khóc khi biết số tiền (19/07)
-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
Bài đọc nhiều



