-
TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch -
Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Quyết định khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong -
Thực hư chuyện có 5 người liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau, 1 người đàn ông bị xử phạt -
Sở Văn hóa TPHCM phản hồi nóng tiến trình làm việc với ca sĩ Lệ Quyên về phát ngôn văng tục -
Bốc thăm ASEAN Cup 2026: Việt Nam cùng bảng Indonesia -
Cậu bé lớp 5 ở Hà Nội một lúc học 3 trường: 5 năm làm lớp trưởng, về nhà sớm nhất vào 8h tối -
Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến cô gái 22 tuổi tử vong: Gia cảnh thương tâm gây xúc động -
Một trường đại học gây "choáng" dịp Tết: Sinh viên đồng loạt nhận lì xì tiền mặt, con số khiến ai cũng bất ngờ -
Nhóm nữ sinh ưỡn ẹo tạo dáng phản cảm với quân phục, tư thế khiến CĐM không thể chấp nhận nổi
Thế giới
30/05/2023 21:54Giáo viên Trung Quốc được phụ huynh ủng hộ khi bị nhà trường đuổi việc vì dùng gậy dạy dỗ học sinh
Theo đó, giáo viên lớp 2 của một trường tiểu học ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông đã bị nhà trường sa thải sau khi cô kỷ luật một nhóm học sinh có hành vi không phù hợp trong lớp, SCMP đưa tin.
Theo Đài truyền hình Quảng Đông, người giáo viên không được tiết lộ danh tính đã yêu cầu các em học sinh ngồi xổm xuống lớp sau đó dùng gậy đánh từng em. Báo cáo sau đó không nói rõ liệu có em học sinh nào bị thương hay không.
Ngay sau khi nhà trường nơi người này làm việc tiếp nhận được thông tin, vị giáo viên lập tức bị cho nghỉ việc. Tuy nhiên, 44 trong tổng số 47 phụ huynh trong lớp đã yêu cầu nhà trường rút lại quyết định bởi họ rất hài lòng với thành tích chung của lớp mà người giáo viên đã đem lại.
Theo SCMP, một vị phụ huynh có con gái là học sinh bị trừng phạt trong lớp cho biết, cô không đổ lỗi cho giáo viên vì hành động dùng gậy phạt học sinh của người này mà cho rằng đó chỉ là một phút bốc đồng của cô giáo.
“Hàng ngày, con tôi vẫn kể với tôi về những câu chuyện xảy ra ở trường. Tôi sẽ rất vui mừng nếu người giáo viên này được cho một cơ hội để sửa sai vì hành động của mình.” Người phụ huynh được đề nghị giấu tên cho biết.
Trong khi đó, một nam phụ huynh khác cũng cho biết, nhà trường nên để người giáo viên ở lại.
“Tôi cũng rất nghiêm khắc với con mình. Tôi còn từng nói với cô giáo rằng vì con tôi học ở lớp của cô ấy nên tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào người này.” Nam phụ huynh kể lại.
Ở chiều ngược lại, người nữ giáo viên cho biết cô đã rất hối hận vì hành động của mình.
“Tôi đã không kiểm soát được cơn nóng giận của mình. Tôi đã làm một việc mà đáng ra tôi không nên làm. Tôi đã không suy nghĩ kỹ trước khi đánh các em, và cuối cùng, tôi đã không dùng biện pháp kỷ luật phù hợp với các em học sinh. Tôi xin lỗi.” Người giáo viên kể lại trong bản báo cáo với nhà trường.
Ông Tần Tiền Phong (Qin Qianfeng), một thành viên thuộc ban giám hiệu nhà trường cho biết, nữ giáo viên trong vụ lùm xùm là một nhân viên có năng lực và được đa số phụ huynh công nhận về chất lượng giảng dạy.
“Chất lượng giảng dạy của cô ấy rất tốt và là người rất có trách nhiệm. Lớp do cô ấy chủ nhiệm luôn rất hay giành được cờ danh dự. Chúng tôi cũng rất hi vọng cô ấy có thể tiếp tục đảm nhiệm công việc của mình ở đây.” Ông Tần cho biết.
Sau khi câu chuyện được đăng tải trên các trang mạng xã hội, đã có sự tranh luận về hình phạt của cô giáo cũng như việc người giáo viên có nên được ở lại trường hay không.
“Trong tương lai, một giáo viên thông minh sẽ không kỷ luật học sinh của mình. Trẻ học tốt hay không sẽ không còn là việc của giáo viên nữa mà những gì giáo viên phải làm sẽ chỉ là nói chuyện với phụ huynh mà thôi.” Một ý kiến bình luận.
Cũng có ý kiến cho rằng nên ủng hộ việc quay lại dùng hình phạt về thể xác khi cho phép giá viên dùng gậy đánh vào tay của học sinh. Tuy nhiên ý kiến này không phải cũng được nhiều người ủng hộ.
“Tôi không chấp nhận việc người giáo viên này dùng gậy đánh học sinh. Phạt học sinh tư thế ngồi xổm là tốt, nhưng việc đánh các em thực sự là không phù hợp.” Người phản đối bày tỏ quan điểm.
Theo SCMP, giáo viên Trung Quốc trước đây vẫn được phép dùng thước để vụt vào tay học sinh nếu các em học tập không tốt. Tuy nhiên, luật Giáo viên và luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Trung Quốc sau đó đã cấm những hành vi xử phạt liên quan đến thể xác này.
Trong một vụ việc tương tự hồi tháng trước, một nam giáo viên trung học ở phía Đông tỉnh Sơn Đông đã bị đình chỉ công tác sau khi một đoạn phim ghi lại cảnh người này đá và tát thô bạo những em học sinh có kết quả kiểm tra kém bị tung lên mạng gây ra làn sóng phẫn nộ trong người dân đại lục.
Nhi (SHTT)
- TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch (19 phút trước)
- Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (34 phút trước)
- Quyết định khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong (40 phút trước)
- Thực hư chuyện có 5 người liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau, 1 người đàn ông bị xử phạt (47 phút trước)
- Sở Văn hóa TPHCM phản hồi nóng tiến trình làm việc với ca sĩ Lệ Quyên về phát ngôn văng tục (53 phút trước)
- Bốc thăm ASEAN Cup 2026: Việt Nam cùng bảng Indonesia (1 giờ trước)
- Cậu bé lớp 5 ở Hà Nội một lúc học 3 trường: 5 năm làm lớp trưởng, về nhà sớm nhất vào 8h tối (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến cô gái 22 tuổi tử vong: Gia cảnh thương tâm gây xúc động (1 giờ trước)
- Một trường đại học gây "choáng" dịp Tết: Sinh viên đồng loạt nhận lì xì tiền mặt, con số khiến ai cũng bất ngờ (1 giờ trước)
- Nhóm nữ sinh ưỡn ẹo tạo dáng phản cảm với quân phục, tư thế khiến CĐM không thể chấp nhận nổi (1 giờ trước)