Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giới khoa học đã phát hiện kháng thể vô hiệu hóa được biến thể Omicron

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện các loại kháng thể có thể vô hiệu hóa thành công biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Giới khoa học đã phát hiện kháng thể vô hiệu hóa được biến thể Omicron
Ảnh minh họa

Nghiên cứu được công bố hôm 23/12 trên tuần san khoa học Nature, theo CTV News.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học David Veelser thuộc Viện Dược Howard Hughes và Davide Corti thuộc Humabs Biomed cùng các cộng sự.

Veesler cho rằng việc xác định các mục tiêu trên protein gai của SARS-CoV-2 mà kháng thể sẽ nhắm tới sẽ giúp phát triển các loại vaccine và các liệu pháp điều trị hiệu quả Omicron hay các biến thể khác sẽ xuất hiện trong tương lai.

Biến thể Omicron được đánh giá là "bất thường" bởi số lượng đột biến lớn tại hai khu vực quan trọng trên protein gai của virus.

Theo Tiến sĩ Theresa Tam, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Canada, một trong hai khu vực có nhiều đột biến là khu vực kết nối kháng nguyên, tức là nơi virus bám vào và xâm nhập tế bào con người.

Tổng cộng đã có 37 đột biến được phát hiện trên protein gai của biến thể Omicron.

Giới nghiên cứu tin rằng đây là một trong những lý do biến thể này lây lan rất nhanh và có thể xâm nhập vào cơ thể người đã tiêm vaccine cũng như người đã từng mắc Covid-19.

Theo Veesler, câu hỏi chính mà ông và các cộng sự muốn trả lời là "lượng đột biến lớn trên protein gai của biến thể Omicron ảnh hưởng như thế nào tới khả năng bám vào tế bào và né tránh phản ứng kháng thể của hệ miễn dịch".

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học tạo ra một "virus giả" không thể nhân bản nhưng có thể sản sinh protein gai như virus corona.

Sau đó, họ tạo ra các virus giả có protein gai giống biến thể Omicron và các biến thể khác của virus SARS-CoV-2, để đánh giá các phiên bản khác nhau của protein gai có thể bám vào protein trên bề mặt tế bào con người hiệu quả đến đâu.

Các nhà nghiên cứu xác định biến thể Omicron có thể bám vào tế bào con người hiệu quả hơn 2,4 lần so với chủng virus SARS-CoV-2 xuất hiện vào giai đoạn đầu đại dịch.

Họ cũng xác định biến thể Omicron có thể bám vào protein trên bề mặt tế bào của chuột dễ dàng nhất. Điều này cho thấy Omircon "có thể lây nhiễm giữa con người và các loài động vật có vú khác".

Các nhà khoa học cũng sử dụng kháng thể thu thập từ bệnh nhân từng mắc Covid-19, từ những người đã được tiêm chủng và từ những người từng mắc và được tiêm chủng ngừa Covid-19.

Các nhà khoa học phát hiện người từng mắc các biến thể Covid-19 khác và người từng tiêm vaccine của Johnson & Johnson, Sputnik V và Sinopharm có rất ít khả năng ngăn biến thể Omicron xâm nhập tế bào.

Những người đã tiêm hai mũi vaccine mRNA của Moderna hoặc Pfizer-BioNTech hoặc vaccine của AstraZeneca có phản ứng vô hiệu hóa đối với Omciron ở mức độ thấp hơn so với các biến chủng khác. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng vô hiệu hóa biến thể Omicron giảm sút từ 20 tới 40 lần.

Nghiên cứu cũng cho thấy kháng thể của người từng mắc bệnh và sau đó được tiêm hai liều vaccine cũng có khả năng vô hiệu hóa Omicron.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/gioi-khoa-hoc-da-phat-hien-khang-the-vo-hieu-hoa-duoc-bien-the-omicron-tintuc803391