Thế giới

Giới khoa học sốc nặng vì thuốc chữa ung thư thành công ngoài mong đợi, tỷ lệ khỏi đạt 100%

Một loại thuốc điều trị ung thư đang trong quá trình thử nghiệm đã đạt tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc khi tất cả các tình nguyện viên hầu như đều được chữa khỏi.

Giới khoa học sốc nặng vì thuốc chữa ung thư thành công ngoài mong đợi, tỷ lệ khỏi đạt 100%
Ảnh minh họa

Thuốc dostarlimab được cung cấp cho 18 bệnh nhân ung thư trực tràng ba tuần một lần trong sáu tháng, trong một thử nghiệm tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (MSKCC) tại New York (Mỹ).

Loại thuốc này dường như đã loại bỏ ung thư trực tràng ở 100% các bệnh nhân với rất ít tác dụng phụ, dù các nhà khoa học cho biết vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu các bệnh nhân có thực sự khỏi bệnh hoàn toàn hay không.

Các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm được theo dõi để phục vụ quá trình nghiên cứu trong khoảng hơn một năm. Ung thư dường như đã biến mất khỏi cơ thể họ sau khi thử nghiệm kết thúc.

Tuy thuốc có rất ít tác dụng phụ, nhưng quá trình điều trị ung thư thông thường rất khắc nghiệt, bao gồm khả năng bệnh nhân phải trải qua phẫu thuật, hóa trị, xạ trị.

Sau khi được điều trị theo phương pháp mới, các bệnh nhân thấy rằng ung thư đã biến mất khi kiểm tra vật lý, nội soi cũng như chụp chiếu PET và MRI, các nhà nghiên cứu thuộc MSKCC nói.

"Tôi cho rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử bệnh ung thư," tiến sĩ Luis Diaz, một trong những tác giả chính của nghiên cứu nói với New York Times.

Tiến sĩ Hanna Sanoff thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Lineberger tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ) tỏ ra lạc quan về kết quả thử nghiệm thuốc điều trị ung thư mới.

"Tôi hết sức lạc quan về kết quả thử nghiệm. Chúng ta chưa từng thấy bất kỳ thứ gì có hiệu quả 100% trong điều trị ung thư," bà Sanoff nói.

Tiến sĩ Sanoff cho biết bước tiếp theo sẽ là tiến hành thử nghiệm thuốc dostarlimab trên diện rộng.

"Điều tôi muốn làm là thử nghiệm rộng hơn, nơi loại thuốc này được sử dụng ở những hoàn cảnh đa dạng hơn để đánh giá mức độ phản hồi thực sự như thế nào," bà nói.

"Kết quả cuối cùng sẽ không phải là 100%. Tôi hy vọng tôi sẽ sai về điều này, nhưng tôi không tưởng tượng được kết quả 100%. Khi biết được mức độ phản hồi thực sự là như thế nào, chúng ta sẽ có thể nghĩ đến bước tiếp theo," tiến sĩ Sanoff nhấn mạnh.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/gioi-khoa-hoc-soc-nang-vi-thuoc-chua-ung-thu-thanh-cong-ngoai-mong-doi-ty-le-khoi-dat-100-tintuc826725