-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
27/04/2026 11:44Giữa bế tắc với Mỹ, Ngoại trưởng Iran sang Nga gặp Tổng thống Putin
Sáng sớm 27-4, truyền thông Iran xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã bắt đầu chuyến thăm Nga. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ trực tiếp tiếp đón và thảo luận với nhà ngoại giao hàng đầu của Tehran.
Theo hãng thông tấn IRNA, trọng tâm cuộc gặp xoay quanh các diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Ông Araghchi khẳng định sự phối hợp giữa hai nước láng giềng có "tầm quan trọng đặc biệt" trong việc tìm kiếm giải pháp cho khu vực.

Đại sứ Iran tại Nga, ông Kazem Jalali, cho biết hai bên sẽ tham vấn sâu về các thỏa thuận ngừng bắn. Matxcơva và Tehran hiện có cùng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế, bao gồm cả các nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trước khi tới Nga, ông Araghchi đã thăm Pakistan để thảo luận về điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ. Hãng tin Fars tiết lộ Iran đã trao một tài liệu quan trọng cho Pakistan để chuyển tới Washington.
Tài liệu này được cho là làm rõ các "lằn ranh đỏ" của Tehran về năng lượng hạt nhân và kiểm soát đường biển. Tại Pakistan, Ngoại trưởng Iran cũng đề cập đến một cơ chế pháp lý mới nhằm đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.
Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển và cung cấp các đảm bảo an ninh. Các nguồn tin cho biết Tehran muốn tách biệt việc ổn định khu vực khỏi tiến trình đàm phán hạt nhân vốn đang đình trệ.
Trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Iran đã đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về hồ sơ hạt nhân vẫn được đề xuất hoãn lại đến giai đoạn sau.
Hiện tại, vấn đề hạt nhân vẫn là nút thắt chính khiến quan hệ Mỹ - Iran chưa thể khai thông. Sự hiện diện của ông Araghchi tại Nga cho thấy Tehran đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các cường quốc trong bối cảnh áp lực từ phương Tây gia tăng.
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (48 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (1 giờ trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (1 giờ trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)