-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
25/12/2023 18:07Gọi điện báo cảnh sát vì bị bạo hành, người phụ nữ bị cảnh sát bắn chết
Hồ sơ cho thấy cảnh sát này từng giết một người khác trong tình huống tương tự cách đây ba năm.
Hôm 04/12, Niani Finlayson gọi điện cho cảnh sát "báo cáo rằng bạn trai không chịu để cô yên, sau đó có thể nghe thấy tiếng hét và tiếng động vật lộn", theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Los Angeles (LASD).
Khi cảnh sát tới hiện trường căn hộ của Finlayson ở thành phố Lancaster, họ nghe thấy tiếng hét, LASD cho biết.
Thời điểm đó Finlayson ở trong căn hộ cùng con gái 9 tuổi, bị thương do bạn trai cũ đánh đập và muốn cảnh sát đưa anh này đi. Một cảnh sát sau đó nổ súng khiến Finlayson thiệt mạng, nhưng chưa rõ tình huống thời điểm đó diễn ra như thế nào, và LASD từ chối công bố video trích xuất từ camera gắn trên người cảnh sát.
LASD cáo buộc Finlayson cầm dao đe dọa bạn trai, khiến cảnh sát Ty Shelton nổ súng. Gia đình nạn nhân phủ nhận cáo buộc này, cho rằng Finlayson là nạn nhân bạo hành, không phải là mối đe dọa cho cảnh sát. Cơ quan pháp y xác nhận nạn nhân tử vong "do nhiều vết thương trúng đạn".
Finlayson có hai con nhỏ. Con gái của cô, Xaisha, chứng kiến vụ nổ súng khiến mẹ thiệt mạng.
"Cảnh sát nói dối rằng mẹ tôi đe dọa họ," Xaisha nói trong cuộc họp báo cùng ông bà ngoại hôm 21/12.
Gia đình Finlayson đã đệ đơn kiện hạt Los Angeles và văn phòng cảnh sát hạt này hôm 21/12 với các cáo buộc vi phạm quyền công dân, tấn công và giết người trái luật.
"Nạn nhân đã gọi cảnh sát để được trợ giúp, và cô bị cảnh sát mà cô đề nghị giúp đỡ bắn chết," luật sư Bradley Gage đại diện gia đình nạn nhân cho biết.
"Nếu gọi cảnh sát giúp đỡ, bạn sẽ nghĩ rằng họ là những người bảo vệ và phụng sự bạn. Bạn không nghĩ họ sẽ giết bạn," luật sư nói thêm.
LASD hôm 21/12 cho biết họ chưa xem xét cáo buộc của gia đình nạn nhân, nhưng sẽ công bố video trích xuất từ camera gắn trên người cảnh sát trong tuần này.
Văn phòng tổng điều tra sẽ tiến hành "quá trình xem xét toàn diện... các mặt của vụ nổ súng và đánh giá liệu các chính sách và quy trình của sở cảnh sát có được tuân thủ hay không," đồng thời văn phòng công tố viên khu vực Los Angeles cũng sẽ xác định liệu vụ nổ súng có hợp pháp hay không.
Trước đó, Shelton đã bắn chết Michael Thomas, 61 tuổi, hôm 11/06/2020 trong vụ việc tương tự. Shelton được điều động sau một cuộc gọi báo cáo bạo hành gia đình, và khi anh ta cùng cảnh sát tới hiện trường, họ đã yêu cầu Thomas mở cửa. Bạn gái của Thomas sau đó cho biết bà tranh cãi với Thomas, nhưng ông này không có vũ khí, và Thomas tìm cách chặn cửa không cho cảnh sát vào. Thomas được cho là sợ cảnh sát bắn ông ta, đồng thời giới chức cũng xác nhận Thomas nói rằng ông "sợ sẽ bị giết".
Shelton nổ súng bắn vào ngực Thomas khiến ông này tử vong. Camera gắn trên người cảnh sát không ghi được vụ việc. Đây là một trong những vụ cảnh sát giết người của LASD hồi mùa Hè 2020 gây ra biểu tình diện rộng. Giới chức công tố sau đó không truy tố Shelton.
Hà My (SHTT)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (57 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (2 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (3 giờ trước)