-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
02/05/2019 22:26Guaido chưa thôi ý định đảo chính Venezuela, tiếp tục trò mới
"Giai đoạn cuối cùng của chiến dịch 'Giải phóng' đã bắt đầu vào ngày hôm qua với sự tham gia của Lực lượng Vũ trang của chúng tôi. Và bây giờ, công chức sẽ tham gia. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ trong các cuộc đình công sẽ bắt đầu vào ngày mai và sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc tổng đình công diễn ra," Guaido đã viết trên Twitter vào thứ Tư.
Trong khi đó, Diosdado Cabello, người đứng đầu Hội đồng lập hiến quốc gia do chính phủ Venezuela kiểm soát, phát biểu tại một cuộc biểu tình, cho rằng phe đối lập sẽ không có khả năng thực hiện các cam kết này.
"Bạn nên có sức mạnh để kêu gọi một cuộc đình công. Họ không có nguồn nhân lực. Họ sẽ cung cấp cho ai đây? Họ sẽ thúc đẩy ai? Ai sẽ đồng ý cho một cuộc đình công?" nhà lập pháp lập luận.
Hôm thứ ba, phe đối lập đã thực hiện một nỗ lực mới nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Phe đối lập tập hợp gần một căn cứ quân sự ở Caracas sau lời kêu gọi của Guaido đối với công chúng và nhân viên quân sự để xuống đường. Tổng thống và bộ trưởng ngoại giao cho biết Lực lượng Vũ trang vẫn trung thành với chính phủ hợp pháp. Chính quyền sau đó cho biết nỗ lực đảo chính đã thất bại.
Tình hình ở Venezuela vẫn căng thẳng kể từ tháng 1 sau khi ông Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời. Washington ngay lập tức tán thành Guaido, kêu gọi Maduro từ chức và tịch thu tài sản dầu trị giá hàng tỷ đô la của đất nước. Hơn nữa, một số quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, đã nhiều lần tuyên bố rằng tất cả các lựa chọn vẫn còn trên bàn liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Venezuela, bao gồm cả hành động quân sự.
Maduro, đã cáo buộc Mỹ cố gắng dàn xếp một cuộc đảo chính để cài đặt Guaido như một con rối của Mỹ và chiếm lấy tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.
Nga, Trung Quốc, Cuba, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác đã lên tiếng ủng hộ Maduro với tư cách là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela.
Theo Văn Giang (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)