Do sai sót khi xử lý mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm Hantavirus, 12 nhân viên y tế tại Hà Lan đã bị cách ly khẩn cấp trong vòng 6 tuần để phòng ngừa.
13-1778642693-ha-lan-12-nhan-vien-y-te-bi-cach-ly-khan-vi-xu-ly-sai-mau-benh-pham-hantavirus
Các hành khách sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius, mang theo hành lý sau khi rời máy bay tại Căn cứ Không quân Eindhoven, Hà Lan, ngày 12/5. Ảnh: Reuters

Sự cố hy hữu vừa xảy ra tại bệnh viện Radboudumc, thành phố Nijmegen (Hà Lan), khi các mẫu máu và nước tiểu của một bệnh nhân nhiễm Hantavirus không được xử lý theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Dù phía bệnh viện khẳng định nguy cơ lây nhiễm là rất thấp và các hoạt động chăm sóc bệnh nhân vẫn diễn ra bình thường, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước một loại virus nguy hiểm, 12 nhân viên liên quan đã được yêu cầu cách ly ngay lập tức.

Phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans cho biết cơ sở y tế này thực tế đã tuân thủ các quy trình thông thường, nhưng lại thiếu mức độ kiểm soát đặc biệt dành riêng cho chủng Hantavirus. Bà nhấn mạnh rằng dù đây là loại virus có tỉ lệ tử vong cao, nhưng tình hình hiện tại rất khác so với thời điểm dịch Covid-19 và các cơ quan chức năng hoàn toàn có khả năng kiểm soát nhờ vào những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt bùng phát này hiện đã ghi nhận 9 ca nhiễm và 2 ca nghi nhiễm, tất cả đều có nguồn gốc từ chuyến hải trình trên tàu du lịch MV Hondius. Đến nay, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, bao gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cảnh báo số ca bệnh có thể tiếp tục tăng do thời gian ủ bệnh kéo dài, nhưng khẳng định đây không phải là một đại dịch vì Hantavirus rất hiếm khi lây truyền từ người sang người.

Sự việc tại Hà Lan diễn ra trong bối cảnh hệ thống y tế quốc tế đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Tại Mỹ, 18 hành khách trở về từ tàu Hondius đã bị cách ly, trong đó có một trường hợp cho kết quả dương tính yếu tại bang Nebraska. Italy và Tây Ban Nha cũng đang ráo riết triển khai các biện pháp xét nghiệm và cách ly đối với những người từng tiếp xúc với các nạn nhân.

Các chuyên gia dịch tễ từ Viện Pasteur (Pháp) nhận định, do thời gian ủ bệnh của Hantavirus có thể lên đến 6 tuần, quá trình truy vết và giám sát y tế sẽ phải kéo dài trong nhiều tháng tới. Riêng con tàu MV Hondius hiện đang trên hành trình trở về Hà Lan với đội ngũ thủy thủ đoàn và y tế, dự kiến sẽ chính thức cập cảng vào ngày 17/5.

QT (SHTT)