Thế giới

Hai đời chủ tịch tập đoàn dầu mỏ lớn thứ hai Nga đều đột ngột tử vong

Ông Vladimir Nekrasov, chủ tịch tập đoàn dầu mỏ lớn thứ hai nước Nga Lukoil, đột ngột qua đời ở tuổi 66 hôm 24-10.

Đại diện tập đoàn dầu mỏ Lukoil cho biết ông Nekrasov qua đời do "suy tim cấp tính", song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết theo đề nghị của hãng tin Reuters.

Ông Nekrasov có thâm niên làm việc gần 50 năm trong ngành dầu khí. Ông từng giữ chức vụ phó chủ tịch thứ nhất của Lukoil và cố vấn cho chủ tịch công ty này.

Đáng chú ý, người tiền nhiệm của ông Nekrasov là ông Ravil Maganov cũng qua đời chỉ hơn một năm trước. Truyền thông Nga từng đưa tin ông Maganov tử vong ở tuổi 67, sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở thủ đô Moscow xuống đất vào tháng 9-2022.

Hai đời chủ tịch tập đoàn dầu mỏ lớn thứ hai Nga đều đột ngột tử vong
Ông Vladimir Nekrasov qua đời ở tuổi 66. Ảnh: Times Now News

Lukoil là tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Nga.

Trong một tuyên bố vào ngày 3-3-2022, lãnh đạo tập đoàn này bày tỏ quan ngại về các diễn biến tại Ukraine và kêu gọi "chấm dứt xung đột vũ trang sớm nhất có thể" thông qua đàm phán. 

Tuyên bố này hiện vẫn còn trên trang web chính thức của Lukoil. 

Reuters cũng cho hay một số doanh nhân Nga, hầu hết có quan hệ với lĩnh vực năng lượng, đã đột ngột qua đời trong hơn 1 năm qua.

Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hai-doi-chu-tich-tap-doan-dau-mo-lon-thu-hai-nga-deu-dot-ngot-tu-vong-20231025120858281.htm