Thế giới

Hai miền Triều Tiên đàm phán nối lại đoàn tụ

Ngày 7-9, đại diện tổ chức Chữ Thập đỏ của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên bắt đầu đàm phán kế hoạch nối lại chương trình đoàn tụ của các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.

Ngày 7-9, đại diện tổ chức Chữ Thập đỏ của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên bắt đầu đàm phán kế hoạch nối lại chương trình đoàn tụ của các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.

Một cụ ông Hàn Quốc đăng ký tham gia chương trình đoàn tụ tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ ở Seoul - Ảnh: Reuters

 
Theo AFP, cuộc thảo luận diễn ra sáng nay ở làng Bàn Môn Điếm tại biên giới liên Triều. Đây là kết quả cuộc đàm phán mà Seoul và Bình Nhưỡng đạt được hai tuần trước đây để chấm dứt căng thẳng quân sự khu vực biên giới.

Cuộc thảo luận hôm nay tập trung vào việc xác định ngày và địa điểm tổ chức đoàn tụ. Các quan chức Seoul cho biết nhiều khả năng cuộc đoàn tụ diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Kumgang tại CHDCND Triều Tiên vào đầu tháng 10.

Ước tính hàng triệu người Triều Tiên rơi vào cảnh ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, phần lớn qua đời mà không có cơ hội được gặp lại người thân bên kia biên giới. Còn khoảng vài ngàn người Hàn Quốc, phần đông ở độ tuổi 80-90, đang chờ đợi được đoàn tụ với thân nhân.

Tuy nhiên trong mỗi cuộc đoàn tụ, chỉ có vài trăm người được chọn lựa. Do căng thẳng quan hệ liên Triều, trong năm năm qua mới chỉ có một cuộc đoàn tụ cảm động diễn ra hồi tháng 2-2014. Khi đó máy vi tính lựa chọn ngẫu nghiên 500 người.

Con số này bị rút xuống còn 200 sau các cuộc phỏng vấn và kiểm tra y tế. Và cuối cùng hai miền Triều Tiên lên danh sách 100 người. Kể cả như vậy, cuộc đoàn tụ đó suýt nữa đổ bể do Hàn Quốc từ chối yêu cầu của CHDCND Triều Tiên là hoãn tập trận chung với Mỹ.
 
>> Triều Tiên, Hàn Quốc đàm phán xuyên đêm
 
Theo N.Phương (Tuổi Trẻ)