-
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt -
Vì sao nhà mặt tiền "phố vàng" Hà Trung luôn hiếm và có giá "trên trời"? -
Giá vàng SJC tiếp tục leo thang, liên tục phá đỉnh mới -
Báo động: Từ cơn sốt thường, nam giảng viên rơi vào cửa tử vì suy đa tạng -
Cơ hội săn "xe chủ tịch" giá sốc: Ngân hàng thanh lý VinFast President chỉ từ 1,3 tỷ đồng -
Giải mã lý do "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner được chọn để "sát hạch" sân bay Long Thành -
Nghệ An: Mẹ bỉm sữa địu con đi giao hàng đánh rơi 20 triệu và "phép màu" giữa đời thường -
Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh -
Hàng nghìn camera AI "vào cuộc": Vì sao CSGT vẫn phải trực tiếp xuống đường?
Thế giới
11/11/2020 04:29Hai tàu sân bay Mỹ - Ấn sắp phối hợp răn đe hải quân Trung Quốc
Chuyên trang USNI vừa đưa tin tàu sân bay Mỹ USS Nimitz sau khi cập bến Bahrain sẽ được điều động để chuẩn bị tham gia tập trận Malabar giai đoạn 2 từ ngày 17 - 20.11. Phần tập trận này dự kiến diễn ra ở vùng biển Ả Rập, nằm ngoài khơi khu vực phía tây của Ấn Độ, và có sự tham gia của tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ.
Cuộc tập trận thường niên Malabar năm nay có sự tham gia của cả 4 thành viên “tứ giác kim cương” gồm Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản và Úc. Giai đoạn 1 của cuộc tập trận đã diễn ra ở vịnh Bengal.
Thách thức Bắc Kinh
Theo tờ Hindustan Times, cuộc tập trận sắp tới còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F/A-18 trên tàu sân bay USS Nimitz và chiến đấu cơ Mig-29 trên tàu INS Vikramaditya. Mục tiêu của hoạt động lần này nhằm tăng cường khả năng phối hợp của hải quân thuộc “bộ tứ kim cương”.
Giai đoạn 2 của cuộc tập trận sắp tới diễn ra trong bối cảnh có khoảng 70 tàu chiến nước ngoài đang hoạt động ở vùng vịnh Ba Tư và biển Ả Rập. Hải quân Trung Quốc cũng đang có tàu chiến hoạt động ở vịnh Aden cách địa điểm tập trận Malabar không xa.
Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ có độ choán nước khoảng 45.000 tấn (Ảnh: Indian Navy)
Trước đó, giai đoạn 1 của cuộc tập trận Malabar năm nay diễn ra ở vịnh Bengal nằm ở phía đông của Ấn Độ. Vì thế, 2 giai đoạn của cuộc tập trận được cho là nhằm thể hiện sự sẵn sàng ở cả 2 phía đông và tây, trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc vẫn chưa lắng dịu.
Thêm vào đó, giới phân tích cho rằng nội dung tập trận còn nhằm gửi đi thông điệp của “bộ tứ kim cương” rằng nhóm này cam kết giữ vững an ninh các tuyến hàng hải trong khu vực, kéo dài từ Biển Đông đến vùng biển Ả Rập trên Ấn Độ Dương. Bên cạnh đó, nội dung cuộc tập trận còn ẩn chứa thông điệp sẵn sàng thách thức các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông, theo tờ Hindustan Times.
Phô diễn sức mạnh
Hiện nay, Trung Quốc cũng đã có 2 tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông. Trong đó, tàu Liêu Ninh được giới chuyên gia đánh giá là chỉ có thể được dùng để huấn luyện. Với tàu sân bay còn lại, tờ Hoàn Cầu thời báo gần đây đăng bài: Chuyên gia cho rằng tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc đã sẵn sàng tới Biển Đông để ngăn chặn “những kẻ gây rối”.
Bài báo trên dẫn lời một số người được gọi là chuyên gia, cho rằng đoạn video mà Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải hồi cuối tháng 10 cho thấy tàu Sơn Đông sẵn sàng đến những khu vực rộng lớn để “nâng cao năng lực chiến đấu”.
Đoạn video do CCTV đăng tải cho thấy cảnh máy bay tiêm kích J-15 cất cánh và hạ cánh trên tàu Sơn Đông, máy bay trực thăng đa nhiệm Z-9S cũng xuất hiện trong video này. Tuy nhiên, trong video này thì các máy bay J-15 vẫn không mang theo tên lửa khi cất và hạ cánh trên tàu Sơn Đông.
Nguyên nhân, theo TS.Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) trả lời Thanh Niên, là dòng máy bay J-15 quá nặng để cất và hạ cánh trên tàu sân bay, trong khi cả 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông đều không được tích hợp bộ phóng đẩy máy bay. Vì thế, máy bay J-15 khi cất cánh trên tàu Liêu Ninh hay Sơn Đông đều không có hệ thống đẩy trợ giúp.
Trong khi J-15 có tổng trọng lượng tối đa khi cất cánh lên đến 33 tấn, thì máy bay F/A-18 trên tàu sân bay Mỹ có tổng trọng tải tối đa khi cất cánh là 23 tấn. Không những vậy, bên cạnh việc được trang bị bộ phóng máy bay, tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ có độ choán nước trên 100.000 tấn và dài hơn 330 m, tức lớn và dài hơn nhiều so với độ choán nước khoảng 70.000 tấn của tàu sân bay Sơn Đông.
So sánh với tàu INS Vikramaditya cũng không có bộ đẩy máy bay và có độ choán nước khoảng 45.000 tấn, tức nhỏ hơn tàu Sơn Đông, nhưng chiến đấu cơ Mig 29 trang bị trên tàu sân bay Ấn Độ có tổng trọng tải khi cất cánh là 18 tấn, chỉ bằng 55% so với J-15.
Từ nhược điểm vừa nêu, theo TS Satoru Nagao, J-15 muốn cất cánh dễ dàng trên tàu sân bay Sơn Đông thì buộc phải mang theo ít vũ khí lẫn nhiên liệu, dẫn đến khả năng tác chiến bị giảm đáng kể, cả về hỏa lực lẫn tầm tác chiến.
Chính vì thế, việc các máy bay chiến đấu F/A-18 và Mig-29 tham gia cuộc tập trận Malabar cùng hai tàu sân bay của Mỹ - Ấn còn mang thông điệp thị uy về sức mạnh tàu sân bay trước Trung Quốc.
Theo Phát Tiến (Thanh Niên)
- Đề xuất triển khai 20.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè TP.HCM (1 giờ trước)
- Ông Trump kiện BBC, đòi bồi thường 10 tỷ USD vì "cắt ghép ác ý" bài phát biểu Đồi Capitol (2 giờ trước)
- Vạch trần âm mưu chiếm đoạt gia sản: Hé lộ màn kịch tinh vi của kẻ lái xe tông chết em ruột ở Tây Ninh (2 giờ trước)
- Nữ ca sĩ tố bạn trai giam giữ, bạo hành: "Tôi đã nghĩ mình có thể sẽ chết" (2 giờ trước)
- HLV U22 Thái Lan tuyên bố sẽ thắng Việt Nam để giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Vỡ mộng bằng đại học nước ngoài: 40 học viên suy sụp, trầm cảm vì bằng cấp tại LCDF không được Bộ GD&ĐT công nhận (2 giờ trước)
- Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD (2 giờ trước)
- Hành động anh hùng giữa làn đạn: Người đàn ông ném gạch vào kẻ xả súng ở Australia và cái chết bi tráng (2 giờ trước)
- Huyền thoại robot hút bụi Mỹ về tay doanh nghiệp Trung Quốc (2 giờ trước)
- Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học loại giỏi ở tuổi 41, hoàn tất 5 năm theo đuổi giấc mơ giảng viên (2 giờ trước)