-
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng -
"Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người -
Việt Anh trả lời phỏng vấn: Cả 2 yêu nhau chưa lâu, Quỳnh Nga trong mắt anh sau nhiều năm làm bạn thân? -
Bích Phương bất ngờ tái xuất sau thời gian dài "lặn mất tăm" -
Giá xăng E10 vượt 20.000 đồng/lít -
Điểm danh 5 con giáp hay than HẾT TIỀN nhất, ''lương 5 triệu'' nhưng sống như lương 50 triệu -
Đề xuất trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,8% từ đầu năm 2027 -
Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành -
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026
Thế giới
22/10/2023 01:06Hamas có loại vũ khí khiến cả quân đội Mỹ phải khiếp sợ
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuần này công bố video quay cảnh những vũ khí mà họ tịch thu từ Hamas sau vụ tấn công ngày 7/10. Trong video có thể nhìn thấy nhiều loại rốc-két, tên lửa, mìn và lựu đạn.
Các video khác, như video do MSNBC và hãng tin Ynetnews ghi lại, cho thấy nhiều vũ khí hơn, bao gồm cả thứ mà sĩ quan Quân đội Mỹ John Spencer xác định là thiết bị nổ tự chế EFP.
“Có vẻ trong số rất nhiều thách thức mà IDF sẽ phải đối mặt trong chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza có cả thách thức mà chúng tôi từng lo sợ hằng ngày ở Iraq – EFP của Iran”.
Thiết bị này có hình dáng chiếc đĩa lõm, đặt trên một quả bom nhỏ hơn. EFP chỉ là một loại vũ khí ngẫu hứng, nhưng nổi tiếng về tầm bắn, khả năng hủy diệt và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả phương tiện và binh lính, như đã gây ra cho lực lượng Mỹ trong chiến tranh Iraq.
Kho vũ khí mà Israel thu được của Hamas cho thấy lực lượng này tự chế tạo hoặc mua từ bên khác. Ngoài việc đưa chúng vào Israel trong cuộc tấn công đẫm máu hai tuần trước, Hamas có thể còn lượng dự trữ lớn hơn để sử dụng trong tương lai.
EFP được làm bằng đồng gia công, đặt lên những vật dụng hằng ngày như lon cà phê, lọ hoặc chậu bếp. Chúng thường được sử dụng để chống lại các mục tiêu lớn hơn và đáng gờm hơn. Lực lượng dân quân Shia được Iran hậu thuẫn sử dụng vũ khí này trong cuộc chiến ở Iraq, sau khi Mỹ mở chiến dịch xâm lược năm 2003.
Tướng Iran quá cố Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã trang bị EFP cho dân quân Iraq và huấn luyện họ sử dụng các thiết bị do Iran chế tạo.
Sau khi được kích hoạt, chất nổ nhỏ gọn bên trong sẽ bắn đĩa đồng bên trên, biến nó thành một loại đạn nóng, di chuyển với tốc độ cao và tấn công hiệu quả, gây sát thương trong phạm vi vài chục mét. EFP có độ chính xác và sức hủy diệt cao hơn nhiều nếu ở cự ly gần hoặc ngay bên dưới mục tiêu, giống như điều quân đội Mỹ trải qua ở Iraq.
Trong cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq, quân đội nước này báo cáo rằng trong số các thiết bị nổ tự chế mà họ từng gặp, EFP nguy hiểm hơn và hiệu quả hơn nhiều.
Các binh lính cho biết EFP, ẩn trong các hộp xốp, đá và rác bên lề đường, có thể xé toạc các phương tiện chạy qua. Các mảnh đạn đồng có thể xé nát áo giáp và cơ thể với tốc độ đáng kinh ngạc. Năm 2020, một cựu sĩ quan xử lý vật liệu nổ của Không quân Mỹ nói với Washington Post rằng EFP là thiết bị nổ tồi tệ nhất mà ông ấy gặp phải trong thời gian làm nhiệm vụ.
Số liệu thống kê củng cố điều đó. Thiết bị nổ tự chế giết chết ít nhất 196 lính Mỹ và làm bị thương gần 900 người trong giai đoạn 2005 - 2021.
Giống như các loại IED khác, đặc điểm nguy hiểm của EFP là rất khó xác định vị trí hoặc phát hiện chúng trước khi quá muộn, vì chúng trông giống như những vật thể bình thường. Hơn nữa, nhà sản xuất EFP có thể dễ dàng thay đổi thiết kế để vượt qua biện pháp đối phó của Mỹ và đảm bảo đạn bắn trúng mục tiêu.
Nếu EFP là một phần trong kho vũ khí của Hamas, có khả năng chúng sẽ được sử dụng ở Gaza để chống lại một cuộc xâm lược, vì chiến tranh đô thị thường sử dụng nhiều mánh khóe và cạm bẫy. Spencer cho rằng Israel có thể chưa chuẩn bị đối phó với những mối đe dọa như vậy.
Từ khi Hamas thực hiện cuộc tấn công bất ngờ ngày 7/10, khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương, quân đội Israel đã nhiều lần báo hiệu ý định tấn công toàn diện vào Dải Gaza, một khu đô thị đông đúc với hơn 2 triệu dân.
Theo thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc, các cuộc không kích của Israel đã phá hủy toàn nhiều khu vực của Dải Gaza, giết chết hơn 3.000 người Palestine và làm bị thương hơn 12.000 người khác. Israel cho biết các cuộc bắn phá là bước đầu tiên trước khi chiến dịch tấn công trên bộ bắt đầu.
Một chiến trường đô thị bị tàn phá vẫn là địa bàn khó khăn, ngay cả đối với những đội quân mạnh nhất. Lực lượng Israel vẫn có thể gặp phải những EFP ẩn trong đống đổ nát, mê cung đường hầm hoặc đường bộ phức tạp.
Biên Thùy (Tiền Phong)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận trọng trách mới tại đặc khu Phú Quốc (43 phút trước)
- Harry Kane khẳng định HLV Tuchel yêu cầu ghi thêm bàn, không hề ra lệnh tử thủ trước Argentina (1 giờ trước)
- Tái thẩm vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư đòi đơn vị vận hành gánh 70% trách nhiệm bồi thường (1 giờ trước)
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ tối đa 1,6 triệu đồng/tháng tiền xăng xe cho cán bộ sau sáp nhập xã (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia hơn 710 tỷ đồng dịp World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Phát hiện mộ tập thể 4 liệt sĩ ở Đồng Nai, di vật mang dòng chữ "Tiến Quy" hé lộ manh mối đặc biệt (2 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo (2 giờ trước)
- Phạt tài xế ô tô biển xanh vượt ẩu kinh hoàng trên Quốc lộ 6 (2 giờ trước)
- Tiêm kích Blue Angels bay sát đám đông, hải quân Mỹ mở rà soát an toàn (3 giờ trước)
- Kẻ gian đột nhập biệt thự của Yamal trong lúc tuyển Tây Ban Nha giành vé vào chung kết World Cup (3 giờ trước)