Nhóm vũ trang Hamas công bố những hình ảnh gây sốc về con tin ở Dải Gaza, yêu cầu Israel dừng không kích và mở hành lang viện trợ nhân đạo nếu muốn các con tin được cung cấp đồ cứu trợ.

Theo báo Times of Israel, Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 3/8 tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ để cung cấp viện trợ nhân đạo cho các con tin ở Dải Gaza nếu Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Cụ thể, Hamas yêu cầu Israel phải mở hành lang nhân đạo vĩnh viễn và ngừng các cuộc không kích trong thời gian phân phát viện trợ. Tuyên bố của Hamas được đưa ra sau khi nhóm vũ trang này công bố những video "gây sốc" về một số con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza.

image63 e1754241113584 640x400.jpg
Con tin tên Rom Braslavski bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza. Ảnh: Times of Israel

Đoạn video đầu tiên được Hamas đăng tải vào ngày 31/7, cho thấy một con tin tên Rom Braslavski đang nằm đau đớn trên sàn và nói mình hầu như không có gì để ăn uống. Đoạn video thứ 2 được công bố vào ngày 2/8, ghi lại cảnh một con tin tên Evyatar David đang đào một chiếc hố được cho là "mồ chôn chính mình". Tình trạng gầy trơ xương của David đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Các đoạn video không chỉ gây phẫn nộ cho người dân Israel, mà còn làm dấy lên làn sóng phản đối từ các quốc gia phương Tây như Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Bộ Ngoại giao Israel thông báo, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt vào sáng 5/8 để bàn về tình hình tại Gaza.

Untitled.jpg
Con tin tên Evyatar David bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza. Ảnh: Times of Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã gọi điện cho gia đình của cả hai con tin, khẳng định ông vô cùng sửng sốt và sẽ làm mọi cách để giải thoát cho toàn bộ những người đang bị giam giữ ở Gaza.

Các quan chức Israel tiết lộ, hiện còn 50 con tin bị Hamas giam giữ tại Dải Gaza, nhưng chỉ 20 người trong số đó được tin còn sống. Lực lượng Hamas được cho đã cấm các tổ chức nhân đạo tiếp cận những con tin này.

Theo cơ quan y tế Gaza, tình hình nhân đạo ở khu vực này đang ngày càng xấu đi. Trong vòng 24 giờ qua, đã có thêm 6 người chết vì đói, nâng tổng số người tử vong vì thiếu lương thực lên con số 175 kể từ đầu cuộc xung đột.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)