Thế giới

Hàn Quốc bỏ tù thanh niên nhịn ăn uống trốn nghĩa vụ quân sự

Tòa án Hàn Quốc hôm 11/03 tuyên án hai năm tù với một thanh niên 22 tuổi, sau phán quyết người này nhịn đói để giảm cân nhằm tránh nghĩa vụ quân sự.

Hàn Quốc bỏ tù thanh niên nhịn ăn uống trốn nghĩa vụ quân sự
Ảnh minh họa: AFP

Tòa án Quận Gwangju kết tội thanh niên 22 tuổi vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự, vốn quy định nam giới khỏe mạnh nhập ngũ trong ít nhất 18 tháng.

Nam giới có vấn đề sức khỏe có thể tham gia quân ngũ dưới hình thức phi chiến đấu trong thời gian tương đương.

Theo hồ sơ vụ việc, từ 2021 tới 2022, nam thanh niên đã khám sức khỏe trước nhập ngũ, đạt kết quả chỉ số khối cơ thể 17. Tháng 01/2021, người này vẫn nặng 54kg, nhưng sau đó giảm chỉ còn 49,7kg rồi giữ ở mức 50,4kg tới tháng 02/2022, thời điểm kiểm tra sức khỏe lần hai.

Giới chức điều tra cao buộc anh ta có tình nhịn ăn uống, giữ cơ thể đủ gầy để chỉ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới dạng phi chiến đấu.

Nam thanh niên phủ nhận các cáo buộc, cho biết lý do giảm cân là stress do bị đuổi khỏi trường đại học và không được theo học ở trường mong muốn.

Tuy vậy, tòa án cho rằng anh ta biết rõ tiêu chuẩn thể chất của quân đội Hàn Quốc. Nhiều nhân chứng cũng khẳng định anh ta nhiều lần nói sẽ giảm cân để được miễn nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm nước tiểu cũng cho thấy anh ta cố tình nhịn ăn uống, cho thấy nỗ lực giảm cân là có chủ ý.

Người vi phạm Điều 86 Luật Nghĩa vụ Quân sự Hàn Quốc có thể bị phạt tù tối đa 5 năm.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/han-quoc-bo-tu-thanh-nien-nhin-an-uong-tron-nghia-vu-quan-su-d211125.html