Thế giới

Hàn Quốc đình chỉ giấy phép hoạt động với gần 5.000 bác sĩ

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 11/3 cho biết, đơn vị này đã gửi thông báo trước khi đình chỉ giấy phép hoạt động của gần 5.000 bác sĩ nội trú khi họ tổ chức đình công để phản đối kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh sinh viên y khoa của chính phủ.

Trên tờ Korea Herald, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Jun Byung-wang nói với các phóng viên rằng thông báo đình chỉ hoạt động đã được gửi tới 4.944 bác sĩ. Khi nhận được thông báo này, các sinh viên nội trú sẽ phải đưa ra ý kiến trước khi thông báo có hiệu lực vào ngày 25/3 tới đây.

Trong động thái liên quan, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-Hong cam kết sẽ thực hiện "các biện pháp nương tay" nếu các bác sĩ thực tập trở lại làm việc trước thời hạn chót. Ngoài ra, bộ này cùng chính phủ sẽ có những hành động pháp lý thích hợp nhằm chống lại các bác sĩ có hành vi đe dọa các đồng nghiệp nhằm ngăn cản việc họ muốn quay trở lại làm việc.

Hàn Quốc đình chỉ giấy phép hoạt động với  gần 5.000 bác sĩ
Các bác sĩ tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Korea Herald, tính từ ngày 8/3, đã có ít nhất 11.994 bác sĩ nội trú, tại 100 bệnh viện ở Hàn Quốc, chiếm khoảng 93% số bác sĩ tại cơ sở tham gia đình công. 

Hậu quả, các bệnh viện địa phương đã phải dời lịch hoặc hủy bỏ các ca phẫu thuật và điều trị y tế khẩn cấp. Để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân viên y tế, chính phủ Hàn Quốc ngày 11/3 bắt đầu triển khai 158 bác sĩ quân y và y tế công cộng đến 20 bệnh viện tuyến dưới này trong thời gian 4 tuần. Con số này mới chỉ là phần nhỏ trong số khoảng 2.400 bác sĩ quân y của Hàn Quốc.

Tuần trước, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng cho phép các y tá thực hiện một số vai trò của bác sĩ, bao gồm cả hồi sức tim phổi (CPR).

"Nếu cần thiết, chính phủ có kế hoạch triển khai nhiều bác sĩ quân y và y tế công cộng cùng với nhiều quỹ bảo hiểm y tế nhà nước hơn" - Bộ trưởng Cho nói.

Chính quyền Seoul đã thúc đẩy việc tăng số lượng bác sĩ nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu như nhi khoa và phẫu thuật thần kinh, trong bối cảnh già hóa dân số.

Tuy nhiên, nhóm bác sĩ biểu tình cho rằng động thái này sẽ làm suy yếu chất lượng giáo dục y tế và các dịch vụ khác, dẫn đến chi phí y tế cao hơn cho bệnh nhân.

Cuộc biểu tình của các bác sĩ thực tập từ ngày 20/2 đã gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn diện ở Hàn Quốc. Một số bệnh viện đã phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân và trì hoãn các thủ tục y tế.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/han-quoc-dinh-chi-giay-phep-hoat-dong-voi-gan-5000-bac-si-d211050.html