Thế giới

Hàn Quốc cải tạo 'hẻm tử thần' nơi xảy ra dẫm đạp khiến 159 người chết

Quận Yongsan ở thành phố Seoul (Hàn Quốc) có kế hoạch cải tạo lề đường, lắp đặt camera an ninh để đảm bảo dòng người di chuyển thông suốt, tránh lặp lại thảm họa dẫm đạp khiến 159 người thiệt mạng hồi năm ngoái.

Hàn Quốc cải tạo 'hẻm tử thần' nơi xảy ra dẫm đạp khiến 159 người chết
Hẻm nhỏ nơi xảy ra thảm họa dẫm đạp hồi tháng 10/2022 (Ảnh: Korea Times)

Văn phòng Quận Yongsan thông báo dự thảo kế hoạch cải tạo đường trong khu vực du lịch đặc biệt Itaewon, dài khoản 1,4km và rộng hơn 383.000 mét vuông trong khu vực.

Khu vực này bao gồm hẻm nhỏ bên cạnh cổng ra số 1 của ga tàu điện ngầm Itaewon và khách sạn Hamilton, địa điểm xảy ra vụ giẫm đạp hồi năm ngoái khiến 159 người thiệt mạng. Ngoài ra, trong khu vực có khu phố ẩm thực và phố đồ cổ.

Dự án có tổng kinh phí 830 triệu won dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 09 tới. Văn phòng quận Yongsan cho biết kế hoạch sẽ bao gồm trải bê tông nhựa asphalt để các con đường ít trơn trượt hơn.

Tới tháng 09, camera giám sát sử dụng công nghệ AI để kiểm soát đám đông và sớm phát hiện các thảm họa đám đông sẽ được cài đặt tại 70 điểm tại Itaewon.

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong các sự kiện quy mô lớn như Festival Ẩm thực Quốc tế Itaewon, vốn thu hút khoảng 1 triệu người mỗi năm, văn phòng quận Yongsan sẽ có những biện pháp bổ sung.

Văn phòng các quận khác thường tổ chức những sự kiện quy mô lớn như vậy cũng đã áp dụng các biện pháp an toàn.

Quận Jongno ở Seoul sẽ thi công đá phân cách và lát gạch vân trên đoạn đường đi qua khu vực khoảng 1.700 mét vuông tại Buckchon, trong khi quận Mapo trải nhựa chống trượt trên các con đường ở khu vui chơi, mua sắm.

Quận Seocho cũng có kế hoạch lắp đặt các hệ thống video kiểm soát đám đông trên nền tảng công nghệ AI, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 08.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/han-quoc-cai-tao-hem-tu-than-noi-xay-ra-dam-dap-khien-159-nguoi-chet-d161265.html