-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
07/01/2025 15:01Hàn Quốc cảnh báo một dịch bệnh hoành hành với số ca mắc kỷ lục trong 8 năm, bệnh viện quá tải nghiêm trọng
Nhiệt độ giảm mạnh và thời tiết hanh khô đã làm tăng sự lây lan của các loại vi rút gây bệnh về đường hô hấp như cúm, viêm phổi do RSV, COVID-19... khiến số người mắc bệnh ở Hàn Quốc tăng lên đáng kể.
Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) vào ngày 3/1, tỷ lệ số ca nghi ngờ mắc cúm (ILI) đã đạt 73,9/1000 người bệnh nhân đến khám tại 300 cơ sở y tế thuộc giám sát của KDCA. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2016 và tăng 136% so với tuần trước (31,3/1000 bệnh nhân).

Số lượng bệnh nhân tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi, trong số đó, tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt cao ở độ tuổi từ 13 - 18 tuổi. Trong số các chủng vi rút cúm, H1N1pdm09 (34,6%) là cao nhất, tiếp theo là H3N2 (14,9%) và B (1,4%). KDCA nhấn mạnh các nhóm có nguy cơ cao nên tiêm phòng cúm ngay từ bây giờ. Nếu bệnh nhân có biểu hiện sốt từ 38 độ trở lên và ho hoặc đau họng, họ sẽ được phân loại là bệnh nhân nghi ngờ mắc cúm.
Ngay từ những tuần cuối năm 2024, tình trạng quá tải đã xảy ra ở nhiều bệnh viện cũng như trung tâm y tế. Ghi nhận tại phòng chờ bệnh viện Nhi Woori (Quận Guro, Seoul, Hàn Quốc), dù chỉ mới sau giờ nghỉ trưa nhưng khắp nơi vẫn chật kín các em nhỏ và bậc phụ huynh. Một lãnh đạo của bệnh viện cho biết, “Gần đây, mỗi ngày chúng tôi phải tiếp nhận từ 600 - 700 bệnh nhân đến khám, hầu hết là bệnh nhân mắc cúm.”

Không chỉ bệnh cúm mà các bệnh về đường hô hấp như virus Corona, RSV (vi rút hợp bào hô hấp) và nhiễm norovirus cũng ngày càng gia tăng.
Số bệnh nhân nhập viện vì virus corona đạt đỉnh điểm vào tháng 8 năm 2024 và sau đó giảm nhưng gần đây có dấu hiệu tăng trở lại. Số bệnh nhân nhập viện từ ngày 15 đến ngày 21/12/2024 là 66 người, tăng 20 người so với tuần trước đó. Các cơ quan y tế của nước này cũng dự đoán, vào khoảng giữa tháng 1, dịch bệnh cúm và virus Corona gây ra COVID-19 sẽ đồng thời hoành hành.
Ji Young-mi, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, cho biết: “Vì dịch bệnh dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến mùa xuân, trẻ em, phụ nữ mang thai và người già trên 65 tuổi nên tiêm vắc xin ngay bây giờ”. Đồng thời, ông cũng yêu cầu người dân chấp hành quy tắc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp cơ bản như rửa tay trước và sau khi ra ngoài, đeo khẩu trang khi xuất hiện các triệu chứng các bệnh về đường hô hấp và thông gió cho những không gian kín, hạn chế tập trung đông người.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (19:15)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (57 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (2 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (2 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)