Tình báo Hàn Quốc nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai việc bàn giao hai tù binh Triều Tiên nhằm tạo thêm sự ủng hộ của dư luận Hàn Quốc đối với viện trợ cho Kiev.
01-1790837096-han-quoc-cho-rang-ong-zelensky-cong-khai-thong-tin-tu-binh-trieu-tien-vi-mot-muc-tieu
Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ việc bí mật chuyển giao hai tù binh Triều Tiên bị bắt tại Nga tại LHQ. Ảnh: Getty.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Ukraine đã bàn giao hai tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc. Ông mô tả đây là những người "không dễ bị bắt sống" khi tham chiến tại tỉnh Kursk của Nga.

Thông tin được công khai khiến Seoul không hài lòng. Chỉ vài giờ sau phát biểu của ông Zelensky, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bày tỏ sự không đồng tình, bởi phía Hàn Quốc cho rằng việc giữ kín quá trình bàn giao hai tù binh là cần thiết.

Ngày 28/9, Hàn Quốc triệu tập đại diện ngoại giao Ukraine để bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc Kiev công khai thông tin liên quan đến hai tù binh Triều Tiên.

Nghị sĩ Hàn Quốc Yoo Yeong-ha ngày 30/9 cho biết cơ quan tình báo nước này nhận định ông Zelensky có thể đã công bố thông tin với kỳ vọng động thái này sẽ thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí và những hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine.

Trong khi đó, nghị sĩ Youn Kun-young cho biết hai tù binh đã đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9. Theo ông, tình trạng sức khỏe của họ nhìn chung tốt và không có vấn đề đáng lo ngại.

Ông Youn cũng dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc, theo đó nguyện vọng đến Hàn Quốc của hai người này "đã được xác nhận nhiều lần".

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, người Triều Tiên được xem là công dân Hàn Quốc. Các quan chức nước này cho biết quy định trên cũng được áp dụng với những binh sĩ Triều Tiên bị bắt trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Những binh sĩ này được Triều Tiên triển khai tới Nga để hỗ trợ phòng thủ tỉnh Kursk trước chiến dịch tấn công của Ukraine vào cuối năm 2024.

Nghị sĩ Yoo cho biết giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Ukraine không có thỏa thuận chính thức về việc giữ bí mật thông tin bàn giao tù binh. Tuy nhiên, các quan chức ngoại giao hai nước đã thống nhất duy trì bí mật trong quá trình trao đổi.

"Ngay từ khi bắt đầu thảo luận, phía Ukraine đã chủ động đề nghị giữ bí mật tuyệt đối, do lo ngại về tác động có thể xảy ra đối với các cuộc trao đổi tù binh trong tương lai với Nga", ông Yoo nói.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc bày tỏ tiếc nuối về việc thông tin bị công khai, đồng thời yêu cầu chính phủ Ukraine giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên, Kiev đến nay chưa thực hiện những yêu cầu này.

Hàn Quốc hiện chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine do quy định cấm hỗ trợ quân sự cho các quốc gia đang trong chiến tranh. Dù vậy, chính phủ nước này đang xem xét đề nghị cung cấp vũ khí phòng thủ từ Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên đã triển khai quân hỗ trợ Nga tại tỉnh Kursk.

QT (SHTT)