-
Giá xăng dầu đảo chiều giảm sâu, thị trường giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày tăng nóng -
Biển lửa tại "nút thắt cổ chai" Hormuz: Thái Lan công bố ảnh tàu hàng bốc cháy -
Người phụ nữ gửi đơn kiện ông Thích Nhuận Đạt, lộ diện sự thật về khu nông trại ở Mỹ Sơn -
Địa chấn trước thềm World Cup: Iran bất ngờ tuyên bố rút lui vì căng thẳng địa chính trị -
Vụ đỗ xe chặn đầu, đuôi rồi khoe quan hệ rộng ở Hà Tĩnh: Lý do người bị chặn cũng nhận án phạt -
TPHCM tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo nguyên tắc học gần nhà -
Tài xế ô tô tập lái bị xử phạt khi bất chấp vượt qua đường sắt lúc đèn đỏ đã bật và cần chắn đang hạ -
Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026: Nhiều điều chỉnh đáng chú ý, số lượng thí sinh đạt mức kỷ lục -
Công an làm việc với tài xế ô tô cầm gậy đe dọa người đi xe máy, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc -
Chu Thanh Huyền gây sốt với khoảnh khắc xắn tay dọn cỗ khi về quê Quang Hải
Thế giới
15/10/2025 09:46Hàn Quốc cử đội đặc nhiệm sang Campuchia bảo vệ công dân
Theo báo Korea Times ngày 14-10, Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ công dân tại Campuchia, sau khi hàng chục người Hàn được phát hiện mất tích hoặc bị giam giữ trong các vụ lừa đảo việc làm và tội phạm có tổ chức tại quốc gia Đông Nam Á này.
Động thái được đưa ra giữa lúc dư luận Hàn Quốc phẫn nộ khi một sinh viên nước này bị tra tấn đến chết khi du lịch tại Campuchia hồi tháng 8, buộc Chính phủ Hàn Quốc phải hành động quyết liệt hơn với Phnom Penh.
Còn 80 người Hàn Quốc vẫn chưa rõ tung tích
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến tháng 8, khoảng 80 công dân Hàn Quốc vẫn chưa được xác minh tung tích ở Campuchia, trong khi các vụ tội phạm nhắm vào người Hàn tại Phnom Penh tăng mạnh trong hai năm gần đây.
Chỉ trong tám tháng đầu năm 2025, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia đã tiếp nhận 330 trường hợp, trong đó 260 vụ đã được khép lại sau khi xác minh nạn nhân được thả, tự trốn thoát hoặc liên lạc lại với gia đình.
Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) cho biết từ năm 2024 đến nay, họ đã nhận tổng cộng 143 báo cáo về người Hàn mất tích hoặc bị giam giữ ở Campuchia, với 52 vụ vẫn chưa được làm rõ.
Phần lớn các nạn nhân bị dụ dỗ qua quảng cáo việc làm trực tuyến hứa hẹn mức lương cao cho các vị trí như nhập liệu, biên dịch hoặc quản lý mạng xã hội, nhưng khi đến nơi lại bị giam giữ và ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến hoặc tống tiền.
Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp đều được xem là nạn nhân. Giới chức Campuchia cho biết hàng chục người Hàn bị bắt do nghi ngờ tự nguyện tham gia vào các hoạt động lừa đảo.
Có khoảng 90 công dân đã bị bắt trong các cuộc truy quét hồi tháng 7 và 9, trong đó một số đã được hồi hương, còn khoảng 60 người vẫn bị giam.
Các vụ việc này xảy ra trong bối cảnh chính quyền Campuchia bị chỉ trích vì chậm trễ điều tra và chưa cho thấy nỗ lực rõ ràng trong việc ngăn chặn tội phạm có tổ chức.
Seoul hiện đang xem xét thiết lập một "Korean Desk" trong lực lượng cảnh sát Campuchia để chuyên trách các vụ việc liên quan đến công dân Hàn, song kế hoạch này có thể mất nhiều tuần hoặc tháng để triển khai.
Hàn Quốc cử đội đặc nhiệm sang Campuchia

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng tăng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 14-10 đã chỉ đạo các bộ, ngành "huy động mọi nguồn lực" để bảo vệ công dân và xử lý tình trạng người Hàn bị lừa đảo hoặc giam giữ ở Campuchia, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
Văn phòng Tổng thống cho biết một đội phản ứng hỗn hợp sẽ được cử đến Phnom Penh trong ngày 15-10, do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Ji Na dẫn đầu, với sự tham gia của lực lượng Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Tình báo quốc gia.
Đội công tác sẽ phối hợp với phía Campuchia điều tra nguyên nhân cái chết của sinh viên Hàn Quốc, đồng thời tổ chức hồi hương 63 công dân đang bị tạm giữ.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang chuẩn bị một chuyến bay đặc biệt để đưa những người này về nước, nơi họ sẽ tiếp tục bị điều tra xem có dính líu đến tội phạm hay không.
Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Campuchia đã đạt thỏa thuận thành lập lực lượng đặc nhiệm chung giữa hai bên nhằm truy quét các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét tăng mức cảnh báo du lịch đối với Campuchia, đồng thời bổ sung nhân sự an ninh cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh - hiện chỉ có ba cán bộ phụ trách.
Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông Lee nhấn mạnh: "Các cơ quan liên quan phải nhanh chóng thiết lập kênh liên lạc thường trực giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước và hành động quyết liệt để bảo vệ công dân Hàn Quốc".
Theo thống kê chính thức, số vụ tội phạm nhắm vào người Hàn tại Campuchia đã tăng gần gấp bốn lần, từ 81 vụ năm 2022 lên 348 vụ năm 2024, và chỉ trong nửa đầu năm nay đã ghi nhận 303 vụ.
- IEA tung "át chủ bài" 400 triệu thùng dầu: Cuộc can thiệp lớn nhất lịch sử nhằm bình ổn giá năng lượng (23:11)
- Cựu thí sinh vạch trần đường dây "ngã giá" vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay (39 phút trước)
- Iran cảnh báo giá dầu có thể tăng gấp đôi lên 200 USD/thùng, hé lộ loạt mục tiêu tấn công Mỹ (54 phút trước)
- Thừa Thiên Huế: Kịp thời cứu sống người phụ nữ gieo mình xuống sông Hương trong rạng sáng mưa lạnh (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đảo chiều giảm sâu, thị trường giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày tăng nóng (1 giờ trước)
- Bê bối bóng đá Malaysia: Phán quyết của CAS chỉ là "khúc dạo đầu", AFC cảnh báo sẽ truy quét tận gốc (1 giờ trước)
- Tây Ban Nha triệu hồi đại sứ tại Israel, đối mặt với áp lực từ Washington (1 giờ trước)
- Biển lửa tại "nút thắt cổ chai" Hormuz: Thái Lan công bố ảnh tàu hàng bốc cháy (2 giờ trước)
- Nghệ An: Danh tính kẻ chém người ở quán cà phê rồi cầm dao "đi dạo", lời khai hé lộ lý do ra tay (2 giờ trước)
- Người phụ nữ gửi đơn kiện ông Thích Nhuận Đạt, lộ diện sự thật về khu nông trại ở Mỹ Sơn (2 giờ trước)