Hôm nay (12/11), chính trường Hàn Quốc tiếp tục dậy sóng với việc bắt giữ cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Cho Tae-yong.

Hai vụ bắt giữ này được thực hiện vì những cáo buộc liên quan trực tiếp tới lệnh thiết quân luật chớp nhoáng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol hồi tháng 12/2024.

Theo hãng tin Yonhap, cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn bị bắt giữ với cáo buộc kích động nổi loạn. Sau khi cựu Tổng thống Yoon ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, ông Hwang đã đăng bài trên Facebook kêu gọi xóa sổ các lực lượng thân Triều Tiên và những người liên quan tới cáo buộc gian lận bầu cử. Đáng chú ý, ông Hwang còn kêu gọi bắt giữ Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và lãnh đạo Đảng Quyền lực nhân dân lúc bấy giờ là Han Dong-hoon.

12-1762946502-han-quoc-cuu-thu-tuong-bi-cao-buoc-kich-dong-noi-loan-cuu-giam-doc-tinh-co-tinh-lam-ngo.jpg
 Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: Yonhap

Trong một vụ bắt giữ riêng rẽ, ông Cho Tae-yong, cựu Giám đốc tình báo và từng là người thân tín của cựu Tổng thống Yoon, bị bắt vì một số hành vi vi phạm luật NIS, bao gồm cả việc trốn tránh nhiệm vụ. Ông Cho bị cáo buộc biết trước về kế hoạch áp đặt thiết quân luật nhưng đã không báo cáo kịp thời với quốc hội.

12-1762946502-han-quoc-cuu-thu-tuong-bi-cao-buoc-kich-dong-noi-loan-cuu-giam-doc-tinh-co-tinh-lam-ngo.jpg
Cựu Giám đốc tình báo Cho Tae-yong. Ảnh: Yonhap

Theo Tòa án quận trung tâm Seoul, luật NIS yêu cầu giám đốc cơ quan này phải báo cáo lên quốc hội cũng như tổng thống trong trường hợp có tình huống tác động đáng kể tới an ninh quốc gia. Các công tố viên cho biết, mặc dù "hiểu rõ tính bất hợp pháp của động thái", ông Cho, một nhà ngoại giao kỳ cựu, vẫn không báo cáo về kế hoạch thiết quân luật. Tại phiên điều trần ngày 11/11, ông Cho đã phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình.

Tình hình cựu Tổng thống Yoon

Việc bắt giữ ông Hwang và ông Cho diễn ra sau khi các công tố viên bổ sung thêm một cáo trạng nữa đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 10/11. Ông Yoon bị cách chức vào tháng 4 và đang bị giam giữ trong khi chờ xét xử vì quyết định áp đặt thiết quân luật không thành.

Bản cáo trạng mới nhất cáo buộc cựu tổng thống đã cố gắng kích động xung đột quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bằng cách bí mật điều máy bay không người lái vào Triều Tiên nhằm hợp pháp hóa lệnh thiết quân luật mà ông đã ban bố.

PTH (SHTT)