Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận 242 ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số người mắc bệnh lên 7.755

Nhà chức trách Hàn Quốc sáng 11/03 thông báo ghi nhận thêm 242 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 7.755.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc cũng đã ghi nhận 60 trường hợp tử vong, đa số là các bệnh nhân cao tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp.

Khoảng 63% ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư tại nước này với 2,5 triệu dân.

Hàn Quốc ghi nhận 242 ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số người mắc bệnh lên 7.755
Ảnh minh họa: Reuters

Số ca nhiễm mới ghi nhận được tại Hàn Quốc có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây, sau khi nhà chức trách hoàn tất xét nghiệm cho hơn 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa, những người được cho là có liên quan tới đợt bùng phát Covid-19 tại nước này.

Tuy vậy, giới chức Hàn Quốc cho biết họ vẫn cần cảnh giác trước sự xuất hiện của những ổ dịch mới, trong đó có trường hợp một ổ dịch tại trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro, thành phố Seoul, nơi đã ghi nhận hơn 90 ca nhiễm.

Trong số 242 ca nhiễm mới được ghi nhận sáng 11/03 có 131 ca tại Daegu và 18 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). Số ca nhiễm tại Daegu và Bắc Gyeongsang hiện nay lần lượt là 5.794 và 1.135.

Nhiều tỉnh thành khác tại Hàn Quốc đã ghi nhận những ca nhiễm mới, trong đó Seoul ghi nhận 52 ca, con số lớn nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Trước đó vào sáng 11/03, thị trưởng Seoul Park Won-soon cho biết thành phố đã ghi nhận tổng cộng 90 ca nhiễm liên quan tới một trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro.

"90 ca nhiễm được phát hiện sau khi xét nghiệm cho 207 nhân viên làm việc tại tầng 11 và gia đình họ. Tổng cộng 550 nhân viên tại trung tâm chăm sóc khách hàng ở những tầng khác của tòa này này đang được kiểm tra y tế," thị trưởng Park cho hay.

Đây được coi là ổ dịch lớn nhất tại Seoul, thành phố có dân số hơn 10 triệu người. Nếu tính thêm tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon lân cận, dân số tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm lên tới 25 triệu.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)