Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận thêm số ca nhiễm Covid-19 thấp nhất trong hai tuần

Nhà chức trách Hàn Quốc sáng 12/03 thông báo ghi nhận thêm 114 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 7.869.

Đây là số lượng ca nhiễm mới thấp nhất mà Hàn Quốc ghi nhận trong hai tuần qua, theo Yonhap.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong sau khi mắc Covid-19, nâng tổng số người chết vì căn bệnh lên 66. Hầu hết các trường hợp tử vong là bệnh nhân cao tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Hàn Quốc ghi nhận thêm số ca nhiễm Covid-19 thấp nhất trong hai tuần
Ảnh minh họa: Reuters

Khoảng 61% số ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư tại Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Hàn Quốc đã có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây, sau khi nhà chức trách tiến hành xét nghiệm xong cho 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa.

Tuy vậy, giới chức nước này cho biết họ vẫn cảnh giác trước sự bùng phát của những ổ dịch mới, chẳng hạn như trường hợp ổ dịch xuất hiện tại một trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro, thành phố Seoul.

Trong số 114 ca nhiễm mới được ghi nhận hôm nay có 79 ca tại Daegu và tám ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng số ca ghi nhận được tại Daegu hiện nay là 5.867, tại tỉnh Bắc Gyeongsang là 1.143.

Thành phố Daegu trực thuộc trung ương về mặt hành chính, nhưng nằm trong tỉnh Bắc Gyeongsang về mặt địa lý.

Hầu hết các tỉnh thành tại Hàn Quốc đều đã ghi nhận những ca nhiễm mới, trong đó thành phố Seoul ghi nhận thêm 19 ca.

Ngày 11/03, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố coi Covid-19 là đại dịch.

"Đây là đại dịch đầu tiên gây ra bởi một chủng coronavirus," tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố.

Tám nước, trong đó có Mỹ, đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19, trong khi trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 120.000 trường hợp mắc bệnh.

"Trong hai tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần, số quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng tăng lên gấp đôi," ông Tedros nói thêm, nhấn mạnh rằng "trong những ngày, những tuần sắp tới, chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm, số người chết, số quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng tiếp tục tăng cao".

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết WHO "hết sức lo ngại về mức độ lây nhiễm và tính nghiêm trọng của dịch bệnh, cũng như thái độ thờ ơ của nhiều bên".

"Do đó, chúng tôi đưa ra đánh giá rằng Covid-19 có thể được coi là đại dịch," ông Tedros cho hay.

Tổng giám đốc WHO kêu gọi mọi người không nên sợ hãi trước việc Covid-19 được coi là đại dịch, và không nên hiểu rằng việc chiến đấu chống lại chủng virus này đã kết thúc.

"Việc miêu tả tình hình hiện nay là đại dịch không làm thay đổi những đánh giá của WHO về những nguy cơ mà virus gây ra. Nó không thay đổi những gì WHO và các nước đang làm,"  ông Tedros nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)