-
Qua khứ không ngờ của nữ TikToker quay clip nói chỉ ăn bánh mỳ lúc "đói khát khổ cực" gây tranh cãi -
Người vợ kể chuyện nhận lương chồng theo cách “không giống ai”: Vừa buồn cười vừa… khó xử -
Tài xế đột quỵ trên đường, ô tô mất lái rồi lật xuống ruộng, nhiều người được đưa đi cấp cứu -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo xuất hiện trên khán đài cổ vũ Lý Đức, xóa tan tin đồn rạn nứt -
Người giao hàng lao xuống "sông tử thần" cứu cô gái nhảy cầu, nhắn nhủ: "Đừng quá bi quan" -
Vụ tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 2 tuổi: Gia đình cháu bé nói gì? -
Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng -
Giải mã "bảo bối" 800 gram giúp phi công F-15E Mỹ sống sót và thoát hiểm ngoạn mục giữa lòng Iran -
Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc -
Thời gian nghỉ hè giáo viên theo quy định mới được công bố, nhiều mốc thay đổi được áp dụng
Thế giới
05/01/2025 00:33Hàn Quốc: Lực lượng bảo vệ ông Yoon Suk-yeol uy quyền đến mức nào?
Trong vụ đối đầu kéo dài 6 giờ hôm 3-1, hơn 100 cảnh sát cầm theo lệnh bắt đã không thể tiếp cận Tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ Yoon Suk-yeol do thái độ kiên quyết bảo vệ của Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) tại tư dinh của ông.
Lòng trung thành cá nhân?
Đội an ninh đã dựng hàng rào người và dùng xe cản đường, không cho nhóm điều tra thực thi lệnh bắt giữ.
PSS sau đó còn lên tiếng chỉ trích Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO). "Chúng tôi lấy làm tiếc khi CIO và Văn phòng Điều tra Quốc gia đã đột nhập khu vực an ninh và cơ sở quân sự mà không được phép, huy động lực lượng cảnh sát khi không có cơ sở pháp lý" - PSS nhấn mạnh.
Thành lập từ năm 1963, PSS là cơ quan độc lập, là lực lượng tương đương với Mật vụ Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh đạo hàng đầu của Hàn Quốc, gồm tổng thống và thủ tướng, cùng các văn phòng, dinh thự và gia đình của họ, cũng như nguyên thủ nước ngoài đến thăm Hàn Quốc.
Tiền thân của PSS là Lực lượng Cảnh sát An ninh Tổng thống, được thành lập năm 1949 và sau đó đổi tên thành Cảnh sát Tổng thống Nhà Xanh. Đơn vị này đổi tên thành PSS vào năm 1963.
Lực lượng này được tuyển mộ từ cảnh sát, quân đội và cơ quan tình báo. Người đứng đầu PSS luôn do tổng thống trực tiếp chỉ định.
Người đầu tiên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo PSS dưới thời Tổng thống Yoon Suk-yeol là ông Kim Yong-hyun, bạn học cũ của ông Yoon, sau này trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Hiện ông Kim đang bị tạm giam vì vai trò chủ chốt trong vụ ban bố thiết quân luật.
Dù đã bị quốc hội bỏ phiếu luận tội, ông Yoon vẫn được hưởng chế độ bảo vệ an ninh. Giới chuyên gia nhận định rằng hành động của PSS có thể xuất phát từ lòng trung thành cá nhân với ông Yoon hơn là trách nhiệm bảo vệ tổng thống.
Một số ý kiến cho rằng ông Yoon đã cài cắm nhân sự trung thành trong tổ chức này, bao gồm cả Giám đốc PSS đương nhiệm Park Jong-joon, được chính tổng thống bổ nhiệm vào tháng 9 năm ngoái. Chính ông Park đã từ chối, không cho nhóm điều tra tiếp cận dinh thự tổng thống sáng 3-1 với lý do các khu vực bên trong là khu vực an ninh, bị hạn chế.
Nguy cơ đụng độ lớn?
Do ông Yoon đã bị đình chỉ, PSS lẽ ra nên nhận chỉ thị từ quyền Tổng thống Choi Sang-mok. "Có thể họ chưa nhận được chỉ thị rút lui từ quyền Tổng thống Choi hoặc họ từ chối lệnh của ông ấy" - PGS Mason Richey thuộc Đại học Đối ngoại Hankuk tại Seoul nói với BBC.
Có chuyên gia cho rằng quyền Tổng thống Choi Sang-mok, người kế nhiệm tạm thời sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống kiêm Thủ tướng Han Duck-soo, nên ra lệnh cho PSS rút lui. Nếu ông Choi không làm điều này, chính ông có thể phải đối mặt với nguy cơ bị luận tội.
PSS không chỉ có quyền lực lớn mà còn được trang bị vũ khí hạng nặng, khiến việc thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon có thể càng gặp khó khăn. Một số nhà quan sát đặt câu hỏi về tình huống nào xảy ra nếu PSS tiếp tục chống lại các lệnh bắt giữ và sử dụng vũ khí để ngăn chặn?
Trong cuộc đụng độ ngày 3-1, các quan chức CIO tiết lộ với Yonhap rằng có vẻ phía PSS đem theo vũ khí nhưng không sử dụng.
Hiện cảnh sát đã mở cuộc điều tra đối với Giám đốc PSS và cấp phó của ông vì hành vi cản trở pháp luật.
Lệnh bắt giữ ông Yoon sẽ hết hiệu lực vào ngày 6-1, buộc điều tra viên phải nhanh chóng hành động. Nỗ lực bắt giữ mới có thể diễn ra vào cuối tuần, nhưng khả năng đông đảo người ủng hộ ông Yoon tụ tập có thể khiến tình hình thêm phức tạp.
Theo Lạc Chi (Nld.com.vn)
- Nhận chở thuê đàn lợn, tài xế tá hỏa khi toàn bộ nhiễm dịch tả lợn châu Phi (27 phút trước)
- Bảo Tín Minh Châu "giấu" 9.700 tỷ đồng doanh thu (47 phút trước)
- Hé lộ thông tin quan trọng về quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông chủ Bảo Tín Minh Châu (56 phút trước)
- Hé lộ nơi tìm thấy người thợ điêu khắc mất tích bí ẩn ở Nghệ An, không có phép màu sau 3 ngày (1 giờ trước)
- Bố con ông Vũ Minh Châu bị bắt, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sẽ thế nào, có bị cấm hoạt động? (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ xe khách ở Lâm Đồng lao thẳng xuống vực khiến 3 người tử vong, phương tiện vỡ nát (1 giờ trước)
- Khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu (1 giờ trước)
- Diện mạo khác lạ của Phương Oanh sau thời gian "ở ẩn" vì biến cố (2 giờ trước)
- Trùm tình báo Vệ binh Cách mạng Iran bị hạ sát giữa tâm điểm không kích (2 giờ trước)
- "Phép thử" tại Hormuz: Tổng thống Trump công kích NATO là "hổ giấy", dọa rút Mỹ khỏi liên minh (2 giờ trước)