Thế giới
11/02/2025 17:09Hàn Quốc: Phiên tòa luận tội sắp kết thúc, ông Yoon Suk-yeol 'phản pháo'
Tại phiên điều trần tại Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, ông Yoon phàn nàn rằng phe đối lập Hàn Quốc đã không tôn trọng ông khi còn đương nhiệm.
Ông Yoon phát biểu tại tòa: "Dù họ có ghét tôi đến mức nào thì nguyên tắc cơ bản của đối thoại và thỏa hiệp là lắng nghe và dành cho tôi một tràng pháo tay cho bài phát biểu về ngân sách của tôi tại quốc hội".
Tuy nhiên, các nhà lập pháp đối lập "thậm chí còn không vào hội trường chính và tôi phải phát biểu trước một quốc hội chỉ có một nửa số người" - ông Yoon nói tiếp.

Ông Yoon xem hành động như vậy là "rất ác ý" và phơi bày "ý định phá hoại chính phủ của phe đối lập".
Sau đó, ông Yoon tiếp tục phàn nàn các nghị sĩ đối lập dù tham dự một bài phát biểu khác tại quốc hội nhưng "quay mặt đi... và từ chối bắt tay".
Trong tuyên bố thiết quân luật vào ngày ngày 3-12-2024, ông Yoon gọi phe đối lập là "các phần tử chống nhà nước" có ý định nổi loạn, nói rằng sắc lệnh này là cần thiết "để bảo vệ trật tự hiến pháp".

Trong phiên tòa ngày 11-2, cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min phủ nhận việc ông ra lệnh cắt điện và nước cho các cơ quan truyền thông lớn trong thời gian áp dụng thiết quân luật hoặc nhận được chỉ thị như vậy từ ông Yoon.
Phiên tòa tiếp theo (phiên thứ 8) dự kiến diễn ra vào ngày 13-2. Toàn bộ quy trình xét xử luận tội ông Yoon bước vào giai đoạn cuối cùng trong tuần này, có thể sẽ kết thúc sau phiên thứ 8.
Phiên tòa ngày 13-2 được dự đoán là phiên điều trần cuối cùng trước khi tòa án ra phán quyết có duy trì việc luận tội ông Yoon hay không, một động thái sẽ kích hoạt cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày.
Theo tờ The Korea Herald, có khả năng tòa án sẽ kết thúc các thủ tục vào cuối tháng 2 và đưa ra quyết định về việc luận tội ông Yoon vào tháng 3.
An ninh xung quanh Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc được tăng cường và cảnh sát đang điều tra các mối đe dọa đột nhập vào tòa án liên quan đến vụ tấn công hồi giữa tháng 1 vào một tòa án cấp dưới.
Hơn 2.700 người từ 46 đơn vị cảnh sát và 140 xe buýt được triển khai gần tòa án để hạn chế giao thông trên đường và vỉa hè từ sáng ngày 11-2. Nhà chức trách cũng lắp đặt rào chắn để chặn tầm nhìn và hạn chế người đi bộ.
Song song đó, các biện pháp an ninh được tăng cường đối với các thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ đi cùng 8 thẩm phán trong quá trình di chuyển. Cảnh sát cũng tăng cường tuần tra xung quanh nơi ở của các thẩm phán.
Mặc dù người đứng đầu Tòa án Hiến pháp thường được bảo vệ toàn thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên tất cả các thẩm phán đều được bảo vệ riêng kể từ phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye năm 2017.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt nghi phạm nổ súng, bắn tử vong người đàn ông ở Đồng Nai (17/07)
-
Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội (17/07)
-
Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 3 môn, ĐH top 1 gọi điện mời nhập học trong đêm nhưng bị cô từ chối khiến ai cũng ngỡ ngàng (17/07)
-
Hải Sapa bất ngờ "tố" Ngô Quyền Thế (17/07)
-
Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt bò, ở quê có nhiều bỏ qua quá phí (17/07)
-
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17/07)
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên "chóng mặt", tâm điểm hướng về nơi nào? (17/07)
-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
Bài đọc nhiều




