-
Tử vi thứ 3 ngày 11/8/2026 của 12 con giáp: Dần khó khăn, Thân được ghi nhận -
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh
Thế giới
15/12/2024 15:15Hàn Quốc: Số phận 'trớ trêu' của ông Yoon Suk-yeol
Sinh năm 1960 tại khu vực Yeonhui-dong ở phía Tây Seoul, ông Yoon - tổng thống Hàn Quốc vừa bị quốc hội đề xuất luận tội - là con trai cả trong một gia đình trí thức.
Cha của ông - ông Yoon Ki-jung - là một nhà kinh tế học nổi tiếng, trong khi mẹ của ông - bà Choi Seong-ja - là giáo sư hóa học tại Trường ĐH Ewha (Hàn Quốc).
"Người không thể thăng chức"
Tổng thống Yoon đăng ký ngành luật của Trường ĐH Quốc gia Seoul vào năm 1979, theo mong muốn của cha nhằm mở rộng con đường học tập sang hướng thực tế.
Ông được miễn nghĩa vụ quân sự vì một chứng bệnh về mắt.
Tổng thống Yoon bắt đầu sự nghiệp công tố viên ở tuổi 34 và được mệnh danh là "người khác thường" do có xu hướng đối đầu với giới quyền lực.
Năm 1999, ông là người đứng đầu vụ bắt giữ bà Park Hee-won, giám đốc cục tình báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia vào thời điểm đó, với cáo buộc hối lộ.
Sau khi bắt giữ bà Park, ông Yoon được các công tố viên mô tả là một "nhân vật khác thường" và "không bao giờ có thể được thăng chức".
Năm 2002, ông từ bỏ sự nghiệp công tố để làm luật sư tại Công ty luật Bae, Kim và Lee.
Tuy nhiên, hoạt động tư nhân dường như không phù hợp với ông. Sau 1 năm, ông trở lại làm công tố viên, tham gia vào các vụ án lớn nhắm vào những người nắm quyền.
Ông chịu trách nhiệm điều tra cáo buộc gây quỹ tranh cử bất hợp pháp của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, bắt giữ và truy tố nhiều đồng minh của ông Roh, bao gồm cựu Thống đốc Nam Chungcheong Ahn Hee-jung.
Năm 2006, Tổng thống Yoon bắt giữ và truy tố ông Chung Mong-koo, chủ tịch danh dự của tập đoàn ô-tô Hyundai, với cáo buộc liên quan đến quỹ đen.
Đến năm 2011, ông Lee Sang-deuk - anh trai cựu Tổng thống Lee Myung-bak - bị bắt và truy tố với cáo buộc vi phạm Đạo luật Quỹ Chính trị.
Sự kiện thay đổi cuộc đời
Một sự kiện làm thay đổi cuộc đời Tổng thống Yoon - có lẽ là động lực đằng sau tham vọng trở thành tổng thống của ông, xảy ra vào năm 2013.
Tổng thống Yoon dẫn đầu chiến dịch điều tra nghi vấn Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) thao túng dư luận trong năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Park Geun-hye.
Điều này đồng nghĩa ông Yoon "tuyên chiến" với Giám đốc NIS Won Se-hoon và đọ sức với Bộ trưởng Tư pháp Hwang Kyo-ahn vào thời điểm đó.
Sau đó, ông bị rút mọi nhiệm vụ và bị đình chỉ làm việc trong một tháng. Khi có thể quay lại cơ quan công tố, ông lại bị giáng chức xuống công tố viên bình thường, không có chức danh nào ở Daegu và Daejeon.
Nhưng chưa đầy 3 năm sau, ông được trao cơ hội khác: Cuộc điều tra về bê bối Choi Soon-sil dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Park. Bà Choi là bạn thân của bà Park.
Ông tham gia nhóm điều tra với tư cách là công tố viên chính.
Ông cũng khởi xướng cuộc điều tra nhằm vào tập đoàn Samsung liên quan đến bê bối của bà Choi, đồng thời bắt giữ và truy tố Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong về tội hối lộ.
Đưa cựu Tổng thống Park, bà Choi và ông Lee vào tù, nhóm của ông Yoon được dư luận đánh giá cao. Vào thời điểm đó, ông có biệt danh là "công tố viên được yêu thích nhất đất nước".
Hành trình không dễ dàng
Ông Yoon là công tố viên đầu tiên của Hàn Quốc được bầu làm tổng thống vào tháng 5-2022, đánh bại đối thủ theo chủ nghĩa tự do Lee Jae-myung chỉ với 0,73 điểm phần trăm cách biệt - mức chênh lệch sát sao chưa từng thấy trong mọi cuộc đua vào Nhà Xanh.
Tổng thống Yoon kết hôn ở tuổi 52 với bà Kim Keon-hee, người kém ông 12 tuổi.
Hành trình vươn lên vị trí cao nhất của ông Yoon chẳng hề dễ dàng. Tính đến tháng 1-2024, chỉ 29% dự luật do chính quyền của ông đề xuất được quốc hội thông qua, theo Korea JoongAng Daily. Quốc hội Hàn Quốc hiện do phe đối lập kiểm soát.
Ông còn khiến dư luận dậy sóng khi công bố kế hoạch chuyển văn phòng tổng thống từ Nhà Xanh ở Gwanghwamun đến khu phức hợp Bộ Quốc phòng ở Yongsan.
Kế hoạch này bị chỉ trích là tốn kém trong khi việc di dời bị mô tả là "không cần thiết".
Khác với những người tiền nhiệm ủng hộ đối thoại với Triều Tiên, ông Yoon theo đuổi lập trường cứng rắn.
Dưới chính quyền Tổng thống Yoon, Hàn Quốc đối mặt với một loạt mối đe dọa mới từ Bình Nhưỡng, bao gồm các vụ thử nghiệm tên lửa gia tăng.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Tử vi thứ 3 ngày 11/8/2026 của 12 con giáp: Dần khó khăn, Thân được ghi nhận (23:43)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (1 giờ trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (1 giờ trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (2 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)