-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
14/12/2024 22:51Quốc hội Hàn Quốc chính thức đình chỉ chức vụ với Tổng thống Yoon
Sau khi nghị quyết luận tội được chuyển đến Tổng thống Yoon, quyết định đình chỉ chức vụ với ông sẽ có hiệu lực ngay lập tức, cho đến khi Tòa án Hiến pháp quyết định về việc có nên duy trì hay bác bỏ động thái này, thời gian có thể mất tới 180 ngày. Thủ tướng Han Duck-soo sẽ đảm nhiệm vai trò là quyền lãnh đạo đất nước trong thời gian chờ đợi.
Theo Korea Times, sau cuộc bỏ phiếu luận tội bất thành hồi tuần trước, lần bỏ phiếu hôm nay đã có sự tham gia của các nhà lập pháp đến từ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền. Theo đó, tổng số phiếu được bỏ là 300 với 204 phiếu thuận, 85 phiếu chống, 3 phiếu trắng, và 8 phiếu không hợp lệ. Trong suốt quá trình Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu, các phóng viên cho biết Tổng thống Yoon cũng có mặt trong phiên họp nhưng hoàn toàn im lặng.
Động thái bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội được thông qua sau 11 ngày Tổng thống Yoon đột ngột tuyên bố thiết quân luật, với lý do cần phải bảo vệ đất nước và duy trì trật tự xã hội chống lại "các thế lực chống nhà nước", nhằm ám chỉ tới phe đối lập.
Trong một diễn biến liên quan, hàng trăm ngàn người dân Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình kêu gọi luận tội Tổng thống Yoon bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở phía tây Seoul. Ngay khi kết quả bỏ phiếu được tuyên bố, tất cả những người có mặt đã reo hò khi Chủ tịch Woo Won-shik công bố kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 14/12.
Trước đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng đã mất khoảng 6 tháng để luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park cuối cùng đã bị cách chức sau cuộc bỏ phiếu nhất trí của tòa án vào năm 2017.
Theo Korea Herald, Tổng thống Yoon hiện là tổng thống Hàn Quốc thứ ba trong lịch sử "xứ Kim Chi" phải đối mặt với việc luận tội. Quốc hội đã thông qua động thái luận tội Tổng thống Roh Moo-hyun vào năm 2002 và sau đó là Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2016. Tòa án Hiến pháp đã phế truất Tổng thống Park, nhưng đã phục hồi quyền lực cho Tổng thống Roh sau khi cân nhắc việc luận tội.
QT (SHTT)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)